'Cảnh lạ' ở trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sau Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong những ngày đầu năm, người dân đưa xe đến các trạm đăng kiểm ở Hà Nội đều được tiếp nhận ngay, không phải lấy phiếu chờ, khác hoàn toàn hình ảnh ô tô xếp hàng dài chờ kiểm định dịp trước Tết.
'Cảnh lạ' ở trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sau Tết ảnh 1

Ghi nhận tại hàng chục Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Hà Nội trong mấy ngày qua, PV Tiền Phong ghi nhận, không còn tình trạng ô tô xếp hàng dài để chờ kiểm định.

'Cảnh lạ' ở trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sau Tết ảnh 2

Hầu hết ô tô đến các trung tâm đều được đón tiếp. Chủ xe không phải lấy số và được nhân viên mời vào làm thủ tục ngay để kiểm định xe.

'Cảnh lạ' ở trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sau Tết ảnh 3
Nhân viên tại trạm đăng kiểm trên địa bàn quận Hoàng Mai kê bàn ra cả ngoài đường để đón tiếp, phân luồng xe như trước tết. Thế nhưng hôm nay (31/1), các xe đến trạm đều được mời vào trong để kiểm định, không phải xếp hàng ngoài đường.
'Cảnh lạ' ở trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sau Tết ảnh 4

Tại trạm đăng kiểm số 2903V - khu vực Cầu Giấy đến tận ngày 28 Tết, xe đến đăng kiểm phải xếp hàng dài trên đường Đê La Thành (ảnh trên). Nhưng ngày 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), tình trạng này không còn dù trạm đã làm việc bình thường được hơn 2 ngày (ảnh dưới).

'Cảnh lạ' ở trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sau Tết ảnh 5

Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 2910D (Đền Lừ, Hoàng Mai), những hôm giáp Tết, lượng xe xếp hàng kéo dài (ảnh trên). Nhưng ngày 31/1, tình trạng này không còn. Phía trước trung tâm hoàn toàn thông thoáng (ảnh dưới).

'Cảnh lạ' ở trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sau Tết ảnh 6

Thời điểm trước Tết, tuyến đường Tam Trinh dọc bờ sông Kim Ngưu dẫn vào trung tâm đăng kiểm xe Đền Lừ thường bị ô tô chờ đăng kiểm xếp hàng chiếm nửa lòng đường (ảnh trên). Thế nhưng 2 ngày qua đã không còn tình trạng này (ảnh dưới).

'Cảnh lạ' ở trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sau Tết ảnh 7

Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đã trở lại hoạt động bình thường. Không còn tình trạng ùn ứ, người dân phải xếp hàng chờ đợi để đăng kiểm xe. Lãnh đạo các trung tâm cho biết sau Tết, các trung tâm mỗi ngày tiếp nhận từ 130 đến 150 xe đến đăng kiểm. Con số này đang đảm bảo cho các trung tâm hoạt động bình thường. Người dân đến là được đăng kiểm ngay, không phải lấy phiếu, xếp hàng như trước Tết.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 31/1, ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng điều hành Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: Bằng nhiều giải pháp trong đó có triển khai mạnh việc người dân đăng ký trực tuyến, phát phiếu trước và tăng ca làm việc, những ngày đầu năm các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội và trên cả nước đã giảm tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đợi.

Ông Hải cho biết, hiện Cục Đăng kiểm đang tiếp tục lên phương án, triển khai nhiều giải pháp để giảm quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, trong đó có thông báo và khuyến khích người dân tại các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội và TP.HCM có thể đưa xe đến các tỉnh lân cận đăng kiểm, giảm thời gian đợi chờ.

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe 2927D - Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) Nguyễn Văn Dũng cho biết: Trước Tết, lượng xe ô tô đến trung tâm cao gấp đôi, gấp ba khả năng tiếp nhận hàng ngày. Nhưng 2 ngày đầu năm sau Tết Quý Mão, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ 130 đến 140 xe đến kiểm định, trong khi đó khả năng trung tâm có thể tiếp nhận, đăng kiểm đến khoảng 170 xe ô tô/ngày.

Tại Trung tâm đăng kiểm số 2910D - Đền Lừ, Hoàng Mai, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm cho biết: Lượng xe đến trung tâm vẫn còn đông và đang vượt công suất tiếp nhận khoảng 150 xe/ngày. Tuy nhiên, hiện trung tâm không còn tình trạng xe xếp hàng dài vì trước Tết, trung tâm đã phát phiếu hẹn các chủ xe sau Tết đến giải quyết. Trong 2 ngày qua, Trung tâm đang giải quyết cho những trường hợp phát phiếu trước. Theo kế hoạch đến ngày 2/2/2023, trung tâm sẽ kiểm định xong lượng xe đã phát phiếu từ trước.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.