Cảnh cáo Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ

TP - Chiều 15/12, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT thành phố Cần Thơ bằng hình thức cảnh cáo. 

Còn ông Lê Thuận Bé, Phó giám đốc Sở GTVT Cần Thơ cũng bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Cả hai vị lãnh đạo bị kỷ luật liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu, thiếu kiểm tra, giám sát để thuộc cấp là Thanh tra giao thông vi phạm pháp luật, bị tòa kết án nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng.

Trước đó, tại buổi họp kiểm điểm, ông Lư Thành Đồng đã nhận thiếu sót của mình trong việc quản lý, điều hành công việc chung của Sở GTVT Cần Thơ để cấp dưới sai phạm trong thời gian dài mà thiếu kiểm tra, giám sát. Từ đó, ông Đồng tự đề xuất hình thức kỷ luật của mình là cảnh cáo về mặt Đảng. 

Hiện tại, về mặt chính quyền cũng đang tiếp tục họp kiểm điểm để đưa ra hình thức kỷ luật. Ngoài ra, nguyên Chánh Thanh tra Sở GTVT Cần Thơ Trương Văn Phúc  cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng. Đồng thời, các ông Trần Văn Thành- Phó chánh Thanh tra; Bùi Quốc Dũng - Phó chánh Thanh tra; Trần Minh Đương - Đội trưởng Đội Cơ động; Đinh Thanh Điền - Đội trưởng Đội Cái Răng và Lê Văn Hoàng - Đội trưởng Đội Cờ Đỏ cũng bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách vì liên đới trách nhiệm người đứng đầu bộ phận để xảy ra sai phạm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.