Cần sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động

Cần sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động
TP - Sáng qua (16/5), tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu kết quả bước đầu triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Cuộc vận động).
Cần sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp báo                 Ảnh: Thống Nhất

Chủ trì cuộc họp báo có: đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động; đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Lê Doãn Hợp- Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, thành viên Ban chỉ đạo; đồng chí Phùng Hữu Phú - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổ trưởng Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo.

Trong lời khai mạc cuộc họp báo, đồng chí Tô Huy Rứa cho biết ngay sau khi Ban chỉ đạo T.Ư phát động Cuộc vận động (ngày 3/2/2007), nhiều địa phương, đơn vị trên toàn quốc đã tích cực hưởng ứng. Đến nay các đảng ủy trực thuộc T.Ư, các đoàn thể chính trị - xã hội và các bộ, ban ngành đều đã xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động trong phạm vi ngành, đơn vị và tiến hành tổ chức học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Tô Huy Rứa, nhìn chung công tác chuẩn bị của các ngành, các cấp triển khai cuộc vận động chu đáo, kịp thời, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động thời gian qua còn một số hạn chế, trong đó có việc một số lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành chưa quan tâm đầy đủ, chưa nêu cao tính gương mẫu và ý thức trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tham gia cuộc vận động...

Đồng chí Phùng Hữu Phú đã trình bày một số vấn đề đáng chú ý nằm trong ba nội dung quan trọng tại cuộc họp báo, gồm: Báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động; kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động từ nay đến năm 2011; và thông báo kết luận của Ban chỉ đạo T.Ư về đẩy mạnh Cuộc vận động. Theo đó, đến nay Ban Tuyên giáo T.Ư đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn 2 tài liệu phục vụ cuộc vận động, bên cạnh đó đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng báo cáo viên cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư, tổng số 3 lớp là 1.780 người.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đào Duy Quát, đã phát động Cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2007. Chung khảo toàn quốc cuộc thi vào ngày 19/5/2008. Cuộc thi chính là khâu cổ động thực hiện bước hai của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo kế hoạch triển khai, Cuộc vận động phải được thực hiện gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết Hội nghị T.Ư, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và với các cuộc vận động khác đang được các đoàn thể chính trị-xã hội, ngành địa phương tiến hành. Nội dung trọng tâm của việc triển khai Cuộc vận động trong năm 2007 là, nâng cao nhận thức về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức động viên toàn Đảng, toàn xã hội tích cực tham gia Cuộc vận động.

Đồng chí Phùng Hữu Phú cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ sớm xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh trong tất cả các cấp học, ngành học, phấn đấu đưa vào chương trình học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chậm nhất từ năm học 2008-2009.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong nội dung Cuộc vận động, phải nói được cả tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cả mặt học tập và nhất là mặt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu chỉ dừng lại ở việc học tập nâng cao nhận thức mà không tạo được sự chuyển biến thực sự về mặt làm theo trong hành động thực tiễn thì Cuộc vận động vẫn chưa đạt yêu cầu”. Phát biểu kết thúc cuộc họp báo, đồng chí Lê Doãn Hợp nói: “Điều mà chúng ta đặc biệt quan tâm là phải làm gì và làm như thế nào để Cuộc vận động ngày càng thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi người dân, nhất là cán bộ, đảng viên... Đồng thời phải tránh bệnh phô trương, hình thức, nói nhiều làm ít, chạy theo thành tích, những cách làm mà lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phê phán. Trả lời được những câu hỏi đó, cũng có nghĩa là chúng ta đã tìm ra chìa khoá cho sự thành công của Cuộc vận động”.  

MỚI - NÓNG