Cần sớm xử lý dứt điểm khiếu nại về đất đai

0:00 / 0:00
0:00
TP - Vụ việc khiếu nại tại xã Đại Áng về giải phóng mặt bằng khu tái định cư, hàng loạt khu đất nông nghiệp gần trục đường quốc lộ đang bị đổ đất, lấn chiếm xây dựng... huyện Thanh Trì đang là điểm nóng trong quản lý đất đai khiến người dân bức xúc.

Mới đây, báo Tiền Phong nhận được phản ánh về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Trong đó, hàng trăm người dân tại xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) đang bức xúc gửi đơn thư khiếu nại về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1, giai đoạn 1 được triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) tổng diện tích thu hồi là hơn 1.252 m2.

Theo ông Đỗ Đức Thịnh (người đứng đơn), ở khu vực này có hơn 200 hộ dân sinh sống, đất được giao từ năm 1989-1990 nhưng đến nay thu hồi đất thì không thực hiện chính sách đền bù, GPMB, khiến người dân có kiến nghị. Theo đó, vào những năm 90, HTX nông nghiệp tiến hành chia khu đất sau đồng làm đất giãn dân cho bà con trong thôn, mỗi nhân khẩu được chia là 7,5m2 đất với tổng diện tích đất được chia là 18.458m2. Đến ngày 1/10/2015, Cục Thuế huyện Thanh Trì gửi thông báo nộp thuế thửa đất đối với một số hộ dân. Nhiều hộ dân đã đóng thuế “đất ở nông thôn” đầy đủ từ đó đến năm 2020. “Tuy nhiên, tháng 2/20221, tại mảnh đất của người dân bỗng xuất hiện đơn vị thi công hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư. Đơn vị này đưa máy ủi, phá tường bao lô đất mà người dân không được báo một lời”, ông Thịnh chia sẻ.

Cần sớm xử lý dứt điểm khiếu nại về đất đai ảnh 1

Khu vực GPMB xây dựng hạ tầng tại thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng

Ngoài ra, người dân còn phản ánh về tình trạng buông lỏng quản lý đất đai diễn ra ở nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Trì. Theo đó, từ Tết Nguyên đán đến nay, hàng loạt khu đất nông nghiệp gần trục đường quốc lộ đang bị đổ đất, lấn chiếm xây dựng nhưng chính quyền địa phương gần như không có biện pháp gì để xử lý. Đó là khu ao, đất ruộng tại các thôn như: thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh); thôn Nguyệt Áng, thôn Vĩnh Trung (xã Đại Áng)... Một số được rào tôn, chờ thời cơ để xây dựng nhà trái phép, bị người dân gửi đơn kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn không được giải quyết.

Khiếu nại đất đai tăng cao

Tháng 6/2021, UBND xã Đại Áng có văn bản gửi UBND huyện Thanh Trì cho biết, hiện trạng sử dụng đất tại khu vực thu hồi GPMB cho dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1: “Khu đất trên đã có một số nhà sau khi được giao đã xây dựng và ăn ở ổn định, còn phần diện tích nằm trong chỉ giới GPMB có một số móng nhà và nền bê tông”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng cho biết, tính đến nay, số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tăng so với cùng kỳ. Tổng số lượt công dân đã tiếp trên địa bàn huyện là 23.210 lượt với 3.217 vụ việc.

UBND xã Đại Áng cũng nêu: “Xã đã có nhiều buổi làm việc, tại các buổi làm việc các ông, bà nguyên lãnh đạo thôn Vĩnh Thịnh qua các thời kỳ đều đề nghị UBND xã xin cơ chế chính sách đền bù cho các hộ đân được giao đất để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì cho biết, khi thực hiện công tác GPMB dự án các hộ dân thôn Vĩnh Thịnh và lãnh đạo cơ sở thôn có ý kiến về việc diện tích đất trên đã được thôn giao giãn dân cho các hộ. Sau đó, UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất họp bàn giải quyết các kiến nghị liên quan nhưng lãnh đạo thôn Vĩnh Thịnh không cung cấp được hồ sơ đủ điều kiện xác nhận việc đã giao đất giãn dân cho các hộ.

MỚI - NÓNG