Can ngăn đánh nhau, công an bị đâm trọng thương

Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc
Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc
Tú cầm hung khí truy đuổi toán thanh niên mâu thuẫn dọc phố Trần Nhật Duật (Hà Nội). Gặp cán bộ công an quận Hoàn Kiếm ra can ngăn, anh ta rút dao đâm trọng thương.

Khoảng 21h30 ngày 6/8, khi đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở phố đi bộ (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm), anh Nguyễn Việt Nam (32 tuổi, cán bộ Công an phường Hàng Bông), bị một thanh niên dùng dao gấp đâm trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Nam thấy một thanh niên cầm dao bấm dài khoảng 20 cm hùng hổ đuổi 3 - 4 người khác qua vị trí ứng trực trên đường Trần Nhật Duật, nên chiến sĩ này kêu gọi hạ hung khí.

Không chấp hành, nam thanh niên trên vung dao đâm anh Nam và 3 người khác bị thương. Vết thương của anh Nam cách gan 2-3 cm, nhưng may mắn được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 7/8, kẻ cầm dao đâm chiến sĩ công an này đã bị bắt. Anh ta khai tên Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm).

Theo lời Tú, tối 6/8, anh ta thấy nhóm thanh niên đỗ ôtô trước cửa nhà nên ra yêu cầu rời đi chỗ khác, khiến 2 bên xảy mâu thuẫn. Tú hung hăng vào nhà lấy dao bấm ra đuổi đánh đám đông tháo chạy dọc phố Trần Nhật Duật.

Gặp chốt trực của anh Nam, toán thanh niên chạy tới cầu cứu. Cán bộ công an quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu Tú buông dao nhưng anh ta không chấp hành, lao tới tấn công cán bộ này và 3 người khác bị thương.

Theo Theo Hà Nội Mới
MỚI - NÓNG