Cận cảnh tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Bình Định

TPO - Con tàu mang tên Hải Cảng 1, là tàu đầu tiên của ngư dân Bình Định được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ với kinh phí 17,1 tỷ đồng (trong đó BIDV tài trợ 95%).
Cận cảnh tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Bình Định ảnh 1

Sáng 27/8, tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định), Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy , Cty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang phối hợp UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức bàn giao tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐCP cho ngư dân Nguyễn Việt Hằng (trú phường Hải Cảng, Quy Nhơn)

Cận cảnh tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Bình Định ảnh 2

Con tàu mang tên Hải Cảng 1, là tàu đầu tiên của ngư dân Bình Định được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ với kinh phí 17,1 tỷ đồng (trong đó BIDV tài trợ 95%).

Cận cảnh tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Bình Định ảnh 3 Tàu đóng theo mẫu tàu đánh cá lưới vây vỏ thép khu vực miền Trung do Bộ NN&PTNT công bố. Công suất thiết kế 880 CV, chiều dài 25m, rộng 7m, chiều cao mạn 3,15m, mớn nước thiết kế 2,30, tốc độ 12 hải lý/ giờ, hoạt động với cấp sóng 8B, thời gian hoạt động 30 ngày đêm liên tục trên biển. Tàu được trang bị hệ thống lái thủy lực, đầy đủ hệ thống nghi khí hàng hải, cứu sinh cứu hỏa, hầm bảo quản hiện đại. Trong ảnh: Ký bàn giao giữa chủ tàu và Cty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh.
Cận cảnh tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Bình Định ảnh 4 Trong thực hiện Nghị định 67, tỉnh Bình Định được  giao chỉ tiêu nhiều nhất 305 tàu. Hiện tỉnh đã phê duyệt 103 tàu. Trong ảnh: Ngư dân Nguyễn Việt Hằng điều khiển con tàu mới.
Cận cảnh tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Bình Định ảnh 5

Ngư dân Nguyễn Việt Hằng phấn khởi: “Với con tàu mà lực lớn cùng trang thiết bị hiện đại, chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi ngư trường Trường Sa vào tháng 9 này, tiếp tục bám biển nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

MỚI - NÓNG