Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi

TPO - Mặc dù ra quyết định thu hồi từ nhiều năm trước, tuy nhiên nhiều nhà chuyên dùng vẫn ngang nhiên hoạt động, sai phạm trong việc sử dụng trên "đất vàng" Hà Nội
Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 1

Việc quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng trên địa bàn Thủ đô thời gian qua còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhiều trường hợp sai phạm. Nhiều nhà chuyên dùng ở vị trí "vàng" ở Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động mặc dù đã có quyết định thu hồi.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 2

Tại địa chỉ 41 Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm): Ngày 20/3/2019, Sở Xây dựng có Tờ trình trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi diện tích nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước tại số 41 Hàng Bồ.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 3

Hiện tại địa chỉ trên, cơ sở đang hoạt động buôn bán hàng hóa.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 4

Tại địa chỉ 121 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm): Ngày 14/9/2015, UBND TP có Quyết định về việc thu hồi nhà chuyên dùng số 121 Phủ Doãn và giao cho Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tổ chức bán đấu giá hoặc đấu thầu quyền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 5

Thực hiện quyết định thu hồi nhà số 121 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), Sở Xây dựng đã có văn bản ngày 28/9/2015 và ngày 8/1/2016 đôn đốc Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thanh lý hợp đồng thuê nhà và thực hiện các biện pháp thu hồi nhà số 121 Phủ Doãn theo quy định. Hiện nay, địa chỉ trên đang là nơi hoạt động của phòng khám tư.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 6

Tại địa chỉ 36 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm): Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định ngày 20/10/2022 về việc cưỡng chế thu hồi nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước số 36 Bà Triệu và có văn bản ngày 25/10/2022 đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội khẩn trương thực hiện cưỡng chế thu hồi theo Quy định của UBND thành phố.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 7

"Đất vàng" tại số 36 Bà Triệu thuộc quỹ nhà chuyên dùng đã được Cty Xuất nhập khẩu tạp phẩm thuê nhưng sau đó đã cải tạo, xây dựng trái phép. Hiện có 3 cửa hàng kinh doanh trên mặt tiền phố Bà Triệu, phía sau cửa hàng là nhà của các hộ dân sinh sống. Hợp đồng thuê nhà ký với Cty Xuất nhập khẩu tạp phẩm đã hết hiệu lực, Cty đang nợ tiền thuê…

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 8

Tại địa chỉ 58-60 Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm): Ngày 25/1/2019, Sở Xây dựng có Tờ trình đề nghị UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà chuyên dùng SHNN tại 58-60 Hàng Buồm. Ngày 15/9/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1219 về việc cưỡng chế thu hồi nhà chuyên dùng thuộc SHNN tại 59-60 Hàng Buồm.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 9

Địa chỉ trên đang là nơi kinh doanh buôn bán tạp hóa, đằng sau nhà là các hộ dân sinh sống.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 10

Tại địa chỉ 45 Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa): Ngày 10/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 5217 về việc cưỡng chế thu hồi nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước tại số 45 Nguyễn Khuyến (phường Văn Miếu, quận Đống Đa). Sở Xây dựng đã có văn bản giao các đơn vị thực hiện quyết định nêu trên của UBND thành phố.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 11

Địa chỉ trên hiện đang là nhà các hộ dân sinh sống.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 12

Tại địa chỉ 41 Hàng Điếu (quận Hoàn Kiếm): Ngày 22/4/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1906 về việc cưỡng chế thu hồi nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước tại số 41 Hàng Điếu. Sở Xây dựng đã có văn bản giao các đơn vị thực hiện quyết định nêu trên của UBND thành phố.

Cận cảnh những nhà chuyên dùng ở Hà Nội mà chưa thể thu hồi ảnh 13

Địa chỉ trên đang là nơi sinh sống của nhiều hộ dân, tầng 1 kinh doanh buôn bán chăn-ga-gối-đệm.

Tin liên quan