Cận cảnh những người thợ lò cần mẫn bên trong mỏ than Núi Béo

Cận cảnh những người thợ lò cần mẫn bên trong mỏ than Núi Béo
Thu vào trong ống kính là hình ảnh và những khoảnh khắc đáng nhớ của thợ đào lò thuộc Công trường Đào lò 1 - Công ty CP than Núi Béo. 

Có thể nói, hơn 130 thợ lò của Công trường là lớp thợ đào lò đầu tiên của Than Núi Béo - những người đặt "viên gạch hồng" đánh dấu bước chuyển quan trọng cho Công ty từ sản xuất lộ thiên sang khai thác mỏ hầm lò.

Họ là những thợ lò được chuyển sang từ các công ty khai thác hầm lò khác trong Tập đoàn. Họ còn là những thợ lò được tuyển mới. Đặc biệt cũng có nhiều thợ lò của Than Núi Béo được đào tạo chuyển đổi từ lộ thiên sang hầm lò. Và, tất cả họ đang cần mẫn, miệt mài trong gương than với khí thế đầy quyết tâm, sẵn sàng cho ra những tấn than đầu tiên đầy ý nghĩa trong quý II/2017. 

Cận cảnh những người thợ lò cần mẫn bên trong mỏ than Núi Béo ảnh 1
Cận cảnh những người thợ lò cần mẫn bên trong mỏ than Núi Béo ảnh 2
Cận cảnh những người thợ lò cần mẫn bên trong mỏ than Núi Béo ảnh 3
Cận cảnh những người thợ lò cần mẫn bên trong mỏ than Núi Béo ảnh 4
Cận cảnh những người thợ lò cần mẫn bên trong mỏ than Núi Béo ảnh 5
Theo Theo Vinacomin
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.