Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego

Nếu xếp thành vòng tròn, số lượng các miếng ghép Lego sản xuất năm 2014 có thể gấp 24 lần chu vi Trái Đất.
Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 1

Lego - hãng đồ chơi lắp ghép Đan Mạch nổi tiếng thế giới đã tăng trưởng với tốc độ 2 chữ số suốt 5 năm qua. Dù chỉ cách đây hơn 10 năm, họ còn thua lỗ tới 1 triệu USD mỗi ngày. Giờ đây, nhờ hợp tác với loạt phim viễn tưởng đình đám - Star Wars của Disney cũng như mở rộng mẫu mã đồ chơi, video game và các sản phẩm ăn theo phim ảnh, Lego đã trở thành nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất châu Âu. Hãng dự định mở thêm 3 nhà máy để đáp ứng nhu cầu đang ngày một tăng. Dưới đây là những hình ảnh về quá trình sản xuất đồ chơi trước kỳ nghỉ năm mới tại nhà máy của hãng tại Kladno (Czech).

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 2

Nếu coi mỗi mảnh khớp nối này là một người dân, đây sẽ là cộng đồng đông đảo nhất thế giới với hơn 5 tỷ sản phẩm đã được sản xuất.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 3

Trong kế hoạch mở rộng đến năm 2022, công ty sẽ tuyển thêm 3.000 công nhân cho nhà máy tại Monterrey (Mexico). Chi phí dự kiến là hàng trăm triệu euro. Hãng cũng sẽ đầu tư vào nhà máy tại Nyíregyháza (Hungary) và Billund (Đan Mạch).

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 4

Lego thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú Kristiansen (Đan Mạch). Hãng thông báo kế hoạch mở rộng này cũng bao gồm xây nhà máy ở Trung Quốc, nhằm khai thác thị trường châu Á.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 5

Trong những năm gần đây, việc phát hành “The Lego Movie” cũng như ra mắt dòng sản phẩm “Friends”hướng tới đối tượng là các bé gái đã giúp hãng giành được thị phần tại Mỹ từ tay các đối thủ Mattel và Hasbro.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 6

Nếu xếp thành vòng tròn, số lượng các miếng ghép Lego sản xuất năm 2014 sẽ gấp 24 lần chu vi Trái Đất.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 7

Theo Lego, có 915 triệu cách để kết hợp 6 miếng ghép Lego cùng màu.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 8

Cái tên Lego bắt nguồn từ một từ Đan Mạch với nghĩa “chơi giỏi”. Họ kỳ vọng sẽ phát triển nhanh hơn thị trường đồ chơi toàn cầu với tốc độ tăng trưởng ước tính hai con số trong những năm tới.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 9

Khoảng 760 tỷ miếng ghép Lego đã được sản xuất trong suốt thời gian tồn tại của công ty.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 10

Các sản phẩm mới đóng góp 60% doanh số hằng năm.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 11

Đồng hồ treo tường làm từ những miếng ghép Lego với các múi giờ khác nhau được treo ở khu vực tiếp tân của nhà máy Kladno. Cơ sở này được xây dựng năm 2000.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 12

Một ga xe lửa giả làm bằng Lego đặt trước cửa nhà máy ở Kladno.

Cận cảnh nhà máy đồ chơi khổng lồ của Lego ảnh 13

Hãng cho biết trung bình, mỗi người trên giới sở hữu 102 miếng ghép Lego.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.