Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội

TPO - Ngày đầu tiên trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân thành phố Vinh (Nghệ An) dùng thẻ đi chợ. Đây được cho là một trong những giải pháp kịp thời của chính quyền sở tại để giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm của người dân.

Toàn cảnh ngày đầu người dân thành phố Vinh dùng thẻ đi chợ.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 1

Từ sáng sớm, người dân thành phố Vinh (Nghệ An) đã có mặt tại các chợ để mua sắm thực phẩm. Đây là giải pháp mà chính quyền thành phố Vinh áp dụng để giải quyết vấn đề lương thực thực phẩm cho người dân trong những ngày cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 2

Người dân khi đến chợ sẽ được đo thân nhiệt, thực hiện các thủ tục cần thiết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 3

Các lực lượng như công an, dân quân tự vệ có mặt tại các khu vực chợ để đảm bảo an ninh trật tự, kẻ vạch, phân luồng, giới hạn khoảng cách mỗi người dân.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 4

Người dân đi chợ bắt buộc phải có thẻ mà chính quyền địa phương phân phát trước đó. Trên thẻ có ghi thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người dân. Thẻ đi chợ chỉ được dùng một lần, quản lý chợ sẽ cắt góc và trả lại cho người dân để lưu thông trên đường về nhà. Cách 3 ngày, người dân sẽ lại dùng thẻ mới đã được cấp để đi chợ lần tiếp theo.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 5

Tại các chợ, giữa người bán và người mua được giữ khoảng cách theo quy định.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 6

Tại sạp hàng, tiểu thương dùng tấm chắn để ngăn chặn việc tiếp xúc và lây lan dịch bệnh.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 7

Ngày đầu áp dụng thẻ đi chợ, người dân cơ bản chấp hành quy định phòng chống dịch.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 8

Cách 3 ngày đi chợ một lần nên số thực phẩm người dân mua dự trữ vừa đủ. Không có cảnh chen lấn.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 9

Gần tới ngày Rằm Tháng Bảy nên các loại quả, hoa tươi được người dân mua nhiều.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 10

Trước đó trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số thông tin tỉnh Nghệ An sẽ thắt chặt quản lý đối với thành phố Vinh. Cùng với tâm lý lo lắng về vấn đề lương thực thực phẩm khan hiếm khi dịch diễn biến căng thẳng, rất đông người dân đã đổ ra đường đến các siêu thị, quán tạp hóa và chợ để mua hàng

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 11

Cảnh người dân tập trung tại một quán tạp hóa để mua sắm.

Cận cảnh người dân TP Vinh đi chợ bằng thẻ trong ngày đầu giãn cách xã hội ảnh 12

Mặc dù đã áp dụng Chỉ thị 16 để phòng chống dịch nhưng thành phố Vinh cũng đã có những phương án để người dân không phải lo lắng về vấn đề lương thực thực phẩm như cấp phát thẻ đi chợ (triển khai vào sáng 20/8). Trong ảnh: Người dân tụ tập mua bán tại chợ Hưng Dũng.

Tin liên quan