Cận cảnh khu phức hợp không phép giữa trung tâm thành phố Biên Hòa

Cận cảnh khu phức hợp không phép giữa trung tâm thành phố Biên Hòa
TPO - Chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn xây dựng một khu phức hợp trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp. Đến nay 2 hạng mục đã đưa vào sử dụng. 

Với diện tích trên 22.000mdự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp không phép nằm giữa trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang bị đình chỉ xây dựng từ hơn 1 năm nay.

Trước đó,  2 cụm trung tâm hội nghị tiệc cưới rộng hàng ngàn mét vuông tại khu phức hợp này đã hoàn thành và đi vào hoạt động nhà hàng. Hiện công an Đồng Nai đang làm rõ việc xây dựng không phép này.

Cận cảnh khu phức hợp không phép giữa trung tâm thành phố Biên Hòa ảnh 1Toàn cảnh khu phức hợp

Dự án do Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư, có diện tích trên 22.000m2. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2016-2022, với tổng vốn đầu tư gần 680 tỉ đồng. Dự án gồm 3 khối công trình gồm khu A, khu B và khu C. Trong đó khu A và khu B gồm hai khối nhà đã đi vào hoạt động.

Cận cảnh khu phức hợp không phép giữa trung tâm thành phố Biên Hòa ảnh 2

Năm 2016, khu A là trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện có quy mô 4 tầng lầu và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500 m2.  Sau đó khu B quy mô 5 tầng lầu, 1 tầng hầm được xây dựng trên diện tích 4.300m và đã  đưa vào hoạt động. Cả 2 khu này đều chưa được cấp phép xây dựng. Sau khi 2 khu A và B hoạt động ổn định.

Cận cảnh khu phức hợp không phép giữa trung tâm thành phố Biên Hòa ảnh 3

Năm 2018 chủ đầu tư xây tiếp khu C dự kiến là khối văn phòng, trung tâm thương mại kết hợp căn hộ cao cấp với quy hoạch 12-14 tầng lầu và 2 tầng hầm.  Sau khi xây dựng xong tầng hầm thì dự án bị đình chỉ xây dựng cho đến nay. Sở Công thương Đồng Nai đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, vị trí công trình xây dựng trái phép này không phù hợp quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại.

Cận cảnh khu phức hợp không phép giữa trung tâm thành phố Biên Hòa ảnh 4

Tháng 10-2018, UBND TP Biên Hòa đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả là tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm đối với khu B. Tuy nhiên, 1 năm qua công trình xây không phép này vẫn đang tồn tại.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.