Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra

TPO - Dự án Khu phức hợp Giảng Võ do Công ty TNHH Pacific Thăng Long làm chủ đầu tư được cấp phép cao 18 tầng nhưng vẫn nằm "đắp chiếu" nhiều năm bên hồ Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong kế hoạch kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 1

Dự án Khu phức hợp Giảng Võ có vị trí đắc địa, nằm ở số 15-17 đường Ngọc Khánh (phường Giảng Võ, quận Ba Đình) với diện tích hơn 12.000 m2 do Công ty TNHH Pacific Thăng Long làm chủ đầu tư. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 2

Dự án sẽ bao gồm khu thương mại, dịch vụ bán lẻ, khu văn phòng, khu khách sạn. Trong đó, khối khách sạn cao 9 -10 tầng, văn phòng cao 18 tầng. Tổng mức đầu tư dự án là 70 triệu USD. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 3

Năm 2009, thành phố giao 12.066 m2 đất cho Công ty TNHH Pacific Thăng Long (liên danh Thăng Long GTC - Janakpur Limited) thuê để thực hiện khu phức hợp Giảng Võ ở ven hồ Giảng Võ. Sau nhiều năm "ôm" đất không triển khai, dự án này được gia hạn tiến độ triển khai đến quý IV/2022. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 4

Tuy nhiên, theo ghi nhận của đến nay dự án Khu phức hợp Giảng Võ vẫn chỉ là khu đất trống, quây tôn bên hồ Giảng Võ. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 5

Bên trong khu đất dự án để "trồng cỏ", mới triển khai thi công một số gói thầu cọc đại trà. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 6

Biển Công ty TNHH Pacific Thăng Long được gắn tạm bợ tại khu đất dự án. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 7

Thậm chí, tại khu đất dự án kim tiêm dính máu vứt la liệt, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khu vực. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 8

Trước đó, tại Báo cáo kết quả giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố năm 2018 của HĐND TP Hà Nội cho thấy, dự án Khu phức hợp Giảng Võ đã được thanh, kiểm tra, chỉ đạo xử lý, song chủ đầu tư không khắc phục, chưa đưa đất vào sử dụng theo chủ trương phê duyệt. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 9

Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Giảng Võ xác nhận, dự Khu phức hợp Giảng Võ chậm triển khai theo tiến độ được duyệt do một số tồn tại, vướng mắc. Hiện UBND quận Ba Đình giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận chủ trì kiểm tra, báo cáo quận. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 10

Được biết, Dự án khu phức hợp Giảng Võ của Công ty TNHH Pacific Thăng Long là một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong kế hoạch kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Đình Phong.

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 11
Theo đó, nội dung sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ góp vốn điều lệ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký; tiến độ triển khai dự án; việc thực hiện các mục tiêu đầu tư của dự án; việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; việc thực hiện các nội dung quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành biện pháp xử lý vi phạm đã phát hiện.... Ảnh: Đình Phong.
Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra ảnh 12

Khu đất thực hiện Dự án khu phức hợp Giảng Võ (khoanh đỏ-PV) của Công ty TNHH Pacific Thăng Long có vị trí "kim cương" nằm cạnh hồ Giảng Võ. Ảnh: Hạ Vũ.

Tin liên quan