Có 82 kết quả :

Dự án bỏ hoang làm 'đau đầu' chính quyền Đà Nẵng

Dự án bỏ hoang làm 'đau đầu' chính quyền Đà Nẵng

TPO - Thời gian qua hàng chục căn hộ shophouse, biệt thự liền kề của dự án Marina Complex (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) bỏ hoang trở thành địa điểm lý tưởng cho các loại tội phạm ma túy, trộm cắp. Chính quyền và công an địa phương đau đầu trong việc xử lý, ngăn ngừa. 
Gần 20 năm 'ôm đất' siêu dự án nhà ở sinh thái Đồng Mai thành nơi chăn bò, trạm bê tông 'lậu'

Gần 20 năm 'ôm đất' siêu dự án nhà ở sinh thái Đồng Mai thành nơi chăn bò, trạm bê tông 'lậu'

TPO - Được giao hàng trăm ha đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội), nhưng sau gần 20 năm dự án vẫn “trên giấy”, là khu đất trống bỏ hoang cho cỏ mọc. Thậm chí, trên khu đất dự án tồn tại cả trạm trộn bê tông “khủng”, hoạt động rầm rộ nhiều năm qua gây bức xúc cho người dân.
Siêu dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai 'ôm' đất gần 20 năm không triển khai

Siêu dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai 'ôm' đất gần 20 năm không triển khai

TPO - Được giao hàng trăm ha đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai (quận Hà Đông, Hà Nội), nhưng sau gần 20 năm dự án vẫn “trên giấy”, là khu đất trống bỏ hoang gây bức xúc cho người dân. Thậm chí, trên khu vực đất của dự án tồn tại cả trạm trộn bê tông “khủng” nhiều năm qua.
Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra

Cận cảnh khu phức hợp 18 tầng 'đắp chiếu' bên hồ Giảng Võ vào tầm ngắm kiểm tra

TPO - Dự án Khu phức hợp Giảng Võ do Công ty TNHH Pacific Thăng Long làm chủ đầu tư được cấp phép cao 18 tầng nhưng vẫn nằm "đắp chiếu" nhiều năm bên hồ Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội). Đây là một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong kế hoạch kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Cận cảnh tòa tháp nghìn tỉ bỏ hoang Vicem hết xin bán lại muốn 'hồi sinh' đưa vào sử dụng

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỉ bỏ hoang Vicem hết xin bán lại muốn 'hồi sinh' đưa vào sử dụng

TPO - Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem với vốn đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng nằm trơ khung tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) gần chục năm bất ngờ được chủ đầu tư xin tiếp tục hoàn thiện để đưa vào kinh doanh, khai thác. Trước đó, Vicem nhiều lần đề nghị Bộ Xây dựng cho phép lập phương án, tìm kiếm đối tác chuyển nhượng tòa tháp để hoàn vốn đầu tư.
Hà Nội quyết thu hồi dự án chậm tiến độ của chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém

Hà Nội quyết thu hồi dự án chậm tiến độ của chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém

TPO - UBND TP Hà Nội cho biết, đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, kiên quyết thu hồi để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác theo quy định, đồng thời công khai thông tin vi phạm, đưa vào tiêu chí đánh giá và không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn.
Hà Nội lên tiếng về dự án trung tâm thương mại chợ Xuân La 'treo' hơn thập kỷ

Hà Nội lên tiếng về dự án trung tâm thương mại chợ Xuân La 'treo' hơn thập kỷ

TPO - Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, nhưng đến nay dự án trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La (gọi tắt là dự án chợ Xuân La vẫn "ôm đất" không triển khai khiến người dân bức xúc. Theo UBND TP, hiện chủ đầu tư vẫn chưa nộp nghĩa vụ tài chính khi trúng thầu là 32 tỷ đồng và nghĩa vụ tài chính bổ sung gần 21 tỷ đồng (do nâng tầng).
Bộ Tài nguyên chỉ đạo thanh tra, xử lý các dự án 'treo'

Bộ Tài nguyên chỉ đạo thanh tra, xử lý các dự án 'treo'

TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm. Đồng thời, xử lý nghiêm các dự án có vi phạm và kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng.
Hà Nội dùng biện pháp mạnh với các chủ dự án 'chây ì' nợ thuế

Hà Nội dùng biện pháp mạnh với các chủ dự án 'chây ì' nợ thuế

TPO - Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách loạt doanh nghiệp chây ì nợ thuế với số tiền gần 156 tỷ đồng. Cục Thuế cũng cảnh báo các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.
Bình Thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất làm thương mại, dịch vụ du lịch dễ dãi

Bình Thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất làm thương mại, dịch vụ du lịch dễ dãi

TPO - Qua kiểm tra các dự án "ôm" đất chậm triển khai tại tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát hiện hàng loạt tồn tại, vi phạm của chủ đầu tư, cũng như của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận. Trong đó, việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn còn dễ dãi, chưa chặt chẽ…
'Siết' phân lô bán nền, xử lý tình trạng dự án bỏ hoang

'Siết' phân lô bán nền, xử lý tình trạng dự án bỏ hoang

TPO - Cử tri kiến nghị đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có nhà ở, quy định các chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng số lượng căn nhà với tỷ lệ nhất định (tối thiểu 10%-30%) trên tổng số các lô đất của toàn dự án thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tránh tình trạng thiếu hụt về nhà ở, thừa đất, dự án bỏ hoang lãng phí.
Tổng rà soát dự án nhà ở, KĐT mới chuyển tiếp khi sáp nhập vào Hà Nội

Tổng rà soát dự án nhà ở, KĐT mới chuyển tiếp khi sáp nhập vào Hà Nội

TPO - Hà Nội kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, khu đô thị (KĐT) mới được giao triển khai từ trước ngày 1/8/2008, được chuyển tiếp từ các tỉnh Hà Tây (trước đây), Hòa Bình, Vĩnh Phúc về TP Hà Nội sau khi hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính do nhà đầu tư đề xuất tiếp tục thực hiện.