Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước

TPO - Trong khuôn khổ Hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Singapore, các chiến đấu viên thuộc lực lượng đặc công Việt Nam đã chứng tỏ khả năng, trình độ thiện chiến không hề thua kém các lực lượng đặc công, đặc nhiệm đa quốc gia.

Đại tá Bùi Tiến Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công khẳng định: Đợt tham gia diễn tập ADMM+ tại Singapore thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Qua lần diễn tập này, Đoàn Việt Nam đã trao đổi và học hỏi để nâng cao trình độ khả năng của lực lượng đặc công Việt Nam trong hiệp đồng giữa các lực lượng tác chiến đa quốc gia trong an ninh hàng hải và chống khủng bố (CKB). Hơn nữa, đã tăng cường tinh thần đoàn kết, sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa quân đội các nước nói chung và lực lượng tác chiến đặc biệt nói riêng.

Tham gia lực lượng CKB tại ADMM+ ở Singapore của đoàn Việt Nam gồm 2 nhóm: Nhóm chỉ huy tham mưu tác chiến, lập kế hoạch với 3 người; nhóm đột kích gồm 6 chiến đấu viên (CĐV). Các CĐV được tuyển chọn từ Trường Sĩ quan đặc công và các Lữ đoàn đặc công phía Bắc. Thượng úy Hoàng Đức Chung (Lữ đoàn đặc công bộ 113) được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng.

Tại Trung tâm huấn luyện đặc nhiệm Sarimbun (Singapore), 13 đội đặc công, đặc nhiệm các nước ADMM+ đã tiến hành nội dung của Diễn tập thực địa ADMM+ về an ninh hàng hải và CKB 2016 (đột kích tấn công tiêu diệt khủng bố).

Kịch bản diễn tập được đưa ra là sau khi vụ cướp tàu hàng tại Brunei đã bị lực lượng đặc công, đặc nhiệm an ninh hàng hải đa quốc gia tiêu diệt, lực lượng đặc nhiệm CKB trên bờ sẽ tiến hành chiến dịch đột kích vào trung tâm của tổ chức khủng bố trên đất liền tại Singapore. Toàn bộ lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia được chia ra thành 13 nhóm chiến thuật. 

Riêng đặc nhiệm của nước chủ nhà Singapore sẽ đảm nhiệm hai hướng tấn công từ trực thăng và tàu biển. Theo yêu cầu của ban chỉ đạo diễn tập, đoàn Việt Nam sẽ tấn công tầng 1 của tòa nhà có nhóm khủng bố; đoàn Indonesia đảm trách tầng 2; tầng 3 và tầng 4 do Thái Lan phụ trách. 

Tuy nhiên, các lực lượng sẽ không tác chiến đơn lẻ, mà phải đồng loạt tấn công tất cả các tòa nhà cùng lúc để hạn chế thương vong đến mức tối đa và có hiệu quả cao nhất trong quá trình tấn công mục tiêu…

Theo đại tá Bùi Tiến Dũng, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng đặc công CKB tham dự diễn tập quy mô lớn, đa quốc gia tại nước ngoài. Lực lượng đặc công Việt Nam tham gia tất cả các hoạt động của đợt diễn tập này và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các CĐV và toàn đoàn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè các nước, nhất là với lực lượng tác chiến đặc biệt trong đợt diễn tập này.

Tiền Phong gửi tới bạn đọc những hình ảnh thể hiện trình độ, khả năng xuất chúng của đặc công Việt Nam và đặc công, đặc nhiệm các nước:

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 1

Tổ đột kích gồm 6 CĐV của đoàn Việt Nam tham gia diễn tập tại Singapore.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 2

Tổ trưởng Hoàng Đức Chung đang triển khai nhiệm vụ cho từng CĐV.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 3

Tổ đột kích đoàn Việt Nam tiếp cận mục tiêu

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 4

Quang cảnh 1 buổi tập luyện của lực lượng đặc công, đặc nhiệm các nước tham gia ADMM+.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 5

Lực lượng đặc công, đặc nhiệm các nước phối hợp hiệp đồng tiến công mục tiêu.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 6

 Lực lượng đặc công, đặc nhiệm các nước đổ treo tiếp cận mục tiêu.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 7

Đổ bộ đường không tiếp cận mục tiêu.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 8

Quang cảnh 1 buổi tập luyện của lực lượng CKB các nước.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 9

Leo thang dây mạn tàu tiếp cận mục tiêu.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 10

Tiếp cận mục tiêu bằng xe thang.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 11

Bao vây tiếp cận mục tiêu trên tàu bằng đường thủy,đường không.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 12

Leo thang dây thành tàu tiếp cận mục tiêu.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 13

Đổ bộ đường không tiếp cận mục tiêu trên tàu thủy.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 14

Một quân nhân của lực lượng đặc nhiệm nước bạn được trang bị súng máy tiếp cận mục tiêu trên biển.

Cận cảnh đặc công Việt Nam đọ tài với đặc nhiệm các nước ảnh 15

Lực lượng đặc công, đặc nhiệm các nước tiếp cận mục tiêu trên tàu bằng đường thủy.​

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.