Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng

Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng
TPO - Ngược dòng sông Hồng về khu vực xã Vân Hà, Vân Nam huyện Phúc Thọ, Hà Nội, người ta tận thấy một “đại công trường” khai thác cát trên sông.

Hai chiếc cẩu lớn số hiệu HN 1442 và 1456 đang gầm rú múc cát, bên cạnh đó là hàng loạt chiếc tàu hút và chở cát mang số hiệu HT-2661, ANHAI 09, ANHAI 10… hoạt động rầm rộ. 

Trong khi đó, cơ quan chức năng Hà Nội khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ đơn vị nào khai thác cát dưới lòng sông.

Ghi nhận của PV cho thấy khu vực này là cả một "đại công trường", nơi cát tặc đang băm nát dòng sông Hồng.  

Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng ảnh 1

Máy cẩu hoạt động rầm rộ trên dòng sông Hồng.

Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng ảnh 2

Một chủ tàu cát khoe, mỗi giờ vận hành, hệ thống tàu, máy, cẩu... có thể hút được 80 đến 90 khối cát.

Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng ảnh 3
 
Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng ảnh 4
Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng ảnh 5
Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng ảnh 6 
Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng ảnh 7
Cận cảnh 'cát tặc' lộng hành trên sông Hồng ảnh 8
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.