



Nội thất được bọc hoàn toàn bằng da. Trần xe, ghế ngồi, cụm điều khiển chạy dài giữa hai ghế trước và vách ngăn phía sau được bọc da màu be; còn cụm điều khiển trung tâm, táp lô và hai bên cửa được ốp màu nâu thẫm Havanna. Ngoài ra, chi tiết da đỏ Crimson trên vành vô lăng lấy cảm hứng từ chiếc Type 18 "Black Bess".

Một số bộ phận của còn được mạ vàng 24k, như viền vó ngựa Bugatti trên lưới tản nhiệt, logo EB ở đuôi xe, chụp la-zăng và nắp bình xăng.



Chi tiết đáng chú ý nhất là ở 2 bên ốp cửa, với hình xe Type 18 "Black Bess", máy bay của ông Roland Garros và chiếc Morane Saulnier Type H vẽ tay trực tiếp trên nền da, giống cách làm với những chiếc xe hạng sang thời đầu thập niên 20 của thế kỷ trước.




Nhìn lại lịch sử Type 18 là một trong những mẫu xe quan trọng nhất của Bugatti thời kỳ trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (WW1). Được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 5,0 lít, sản sinh công suất hơn 99 mã lực, xe Type 18 có thể đạt tốc độ tối đa 160 km/h - một kỳ tích vào những năm 1910 .


Chiếc xe đó mang số 474, sau đó được đặt theo tên chú ngựa đua "Black Bess" nổi tiếng, và là một trong ba chiếc xe còn tồn tại cho đến ngày nay. Chiếc xe này cũng sẽ có mặt trong lễ ra mắt phiên bản đặc biệt thứ 5 trong bộ Legends Edition của Bugatti mới tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2014.
