Bình Định:

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn

TPO - Tỉnh Bình Định đang lên kế hoạch di dời ba khách sạn lớn phía đông đường An Dương Vương nhằm trả lại cảnh quan độc đáo cho bờ biển Quy Nhơn.Theo đó sau khi di dời 3 khách sạn lớn này đất sẽ được lấy lại để xây dựng công viên cộng cộng trả lại bờ biển cho người dân cho cộng đồng.
Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 1

Thành phố Quy Nhơn (Bình Định) được quy hoạch định hướng thành phố hiện đại nhưng có bản sắc riêng, giữ được những cảnh quan thiên nhiên. Quy hoạch không gian biển vịnh Quy Nhơn với trục đường chính là đường An Dương Vương và đường Xuân Diệu. Dọc những tuyến đường này, tỉnh chỉ quy hoạch một số công trình cao tầng để  tạo điểm nhấn chứ không ưu tiên phát triển nhà cao tầng dọc bờ biển để gười dân và du khách đều có thể dễ dàng, tự do xuống biển tận hưởng vẻ đẹp Quy Nhơn.

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 23 khách sạn lớn của tỉnh Bình Định nằm trong kế hoạch di dời để lấy lại mặt bằng xây dựng công viên công cộng cho người dân. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, Bình Định đã thống nhất phương án, làm thủ tục kiểm kê, bồi thường di dời khách sạn Bình Dương (Binh đoàn 15). Còn hai khách sạn Hải Âu (4 sao) và Hoàng Yến (3 sao) sẽ căn cứ vào thời hạn hợp đồng cho thuê đất để tiếp tục giải tỏa.

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 3Việc di dời các khách sạn lớn này, UBND tỉnh Bình Định sẽ căn cứ dựa trên thời hạn thuê đất để tiến hành giải tỏa. 

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 4

Theo lộ trình, di dời đầu tiên là khách sạn Bình Dương. Tiếp theo lộ trình là 2 khách sạn lớn khác Hoàng Yến (khách sạn quốc tế 3 sao) và Hải Âu (khách sạn quốc tế 4 sao).

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 5

Qua tìm hiểu của PV, khách sạn Bình Dương đã hết hợp đồng thuê đất. Khách sạn Hải Âu sẽ hết hạn thuê đất trong năm 2019 và đơn vị này đang xin UBND tỉnh Bình Định gia hạn thêm.

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 6

Ông Trần Viết Bảo – Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định cho biết: Theo quy hoạch “không gian Du lịch vịnh Quy Nhơn” đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050 đoạn từ khách sạn Hải Âu đến khách sạn Hoàng Gia sẽ là công viên ven biển. 

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 7

Trả lời câu hỏi của PV: Tại sao khu Resort Hoàng Gia (tài sản liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà - PV) không phải giải tỏa, vì khách sạn này cũng xây dựng trong quy hoạch công viên ven biển? ông Bảo nói: “Khu vực này tiếp giáp với khu du lịch Ghềnh Ráng, kiến trúc thấp, tầng mật độ xây dựng thấp và cũng không nằm trên trục đường chính An Dương Vương”. Khu Resort Hoàng Gia nhìn từ trên cao. 

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 8

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, các khách sạn Hải Âu, Hoàng Yến đến hạn là phải di dời. Muốn xây dựng lại thì tỉnh sẽ quy hoạch mặt bằng, từng bước xây dựng để có hướng mà di dời. Về lâu dài 3 khách sạn đó không thể tồn tại ở phía biển. Tỉnh lấy lại đất để xây dựng công viên cộng cộng trả lại bờ biển cho người dân. 

Cận cảnh 3 khách sạn lớn bị giải tỏa để trả lại bờ biển cho người dân ở Quy Nhơn ảnh 9

Để thực hiện được quy hoạch này, tỉnh Bình Định dự kiến sẽ chi hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ cho việc di dời khách sạn bên bờ biển Quy Nhơn để lấy lại mặt bằng xây dựng công viên công cộng cho người dân. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.