Cán bộ tổ dân phố tự ý đốn hạ 3 cây gỗ sưa

Một gốc sưa bị đào bới, định đốn hạ ảnh: Võ Hóa
Một gốc sưa bị đào bới, định đốn hạ ảnh: Võ Hóa
TP - Tổ trưởng tổ dân phố lý giải, chặt cây để xây dựng nhà văn hóa nhưng người dân không chấp nhận.

Qua đường dây nóng của báo Tiền Phong, người dân tổ dân phố Hoàng 6 (phường Cổ Nhuế 1, quận Nam Từ Liêm) phản ánh: Chiều tối ngày 10/10, nhân lúc mưa gió, khoảng 20 thanh niên đánh xe tải đến cạnh khu tập thể nhà A để đào gốc, định chặt hạ 3 cây sưa có tuổi đời hơn 20 năm.

Thấy vậy, nhiều hộ dân lập tức ra ngăn chặn kịp thời. Bà Đào Hằng Thoa - tổ trưởng tổ dân phố sau đó lý giải, chặt cây để xây dựng nhà văn hóa nhưng người dân không chấp nhận.

Đại diện phường Cổ Nhuế 2 cho biết: Việc đốn hạ 3 cây sưa này không phải chủ trương của phường, đã khiển trách bà Thoa và báo với công an để bảo vệ các cây sưa này.

Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị nghiêm cấm các hành vi tự ý chặt hạ, dịch chuyển, chặt nhánh, tỉa cành, đào gốc, chặt rễ cây xanh khi chưa được cấp phép.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.