Cán bộ phường tiếp tay chiếm đoạt tiền

Cán bộ phường tiếp tay chiếm đoạt tiền
TP - Ngày 31-10, Công an tỉnh BR-VT khởi tố ông Nguyễn Xuân Lâm (50 tuổi, Chủ tịch UBND phường 8, TP Vũng Tàu) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thế Tiến (62 tuổi, nguyên cán bộ địa chính phường này) về hành vi cố ý làm trái.

Trước đó, công an đã bắt giam ông Nguyễn Văn Đông (56 tuổi, ở phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tin ban đầu, năm 1999 ông Đông mua căn nhà tạm trên diện tích 300m2 đất tại phường 8, TP Vũng Tàu, giấy tờ viết tay.

Năm 2006, khi UBND tỉnh thu hồi phần lớn diện tích đất trên, quyết định bồi thường cho ông Đông 46,67 triệu đồng tiền hoa màu, nhà vật kiến trúc.

Năm 2008, ông Đông khiếu nại, đưa ra giấy tờ chứng minh đất sử dụng từ trước năm 1993, nên năm 2010 UBND TP Vũng Tàu phải phê duyệt bồi thường bổ sung cho Đông 2,42 tỷ đồng và một lô đất tái định cư.

Theo CQĐT, các ông Lâm, Tiến đã xác nhận sai nguồn gốc và thời gian sử dụng đất, giúp Đông chiếm đoạt tiền đền bù.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.