Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
Campuchia hôm nay bắt đầu triển khai tiêm vắc xin cho đối tượng 12 đến 17 tuổi. Ảnh: Khmer Times
Campuchia hôm nay bắt đầu triển khai tiêm vắc xin cho đối tượng 12 đến 17 tuổi. Ảnh: Khmer Times
TPO - Campuchia hôm nay, 1/8, bắt đầu chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi.

Những thanh thiếu niên được tiêm đầu tiên là các thành viên trong gia đình Thủ tướng Hun Sen, cùng cháu của các bộ trưởng và quan chức cấp cao.

Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi ảnh 1

Nhóm đầu tiên tiêm vắc xin ngày 1/8 là con cháu các quan chức cấp cao. Ảnh: Khmer Times

Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi ảnh 2

Ảnh: Khmer Times

Sau khi đảm bảo nắm trong tay 26 triệu liều vắc xin, Campuchia hôm nay đã nâng mục tiêu tiêm chủng lên 13 triệu người, tương đương hơn 80% dân số. Mục tiêu ban đầu là 10 triệu người, và Campuchia dự kiến sẽ đạt được mốc này trong tháng Tám.

Cũng trong hôm nay, 1/8, Thủ tướng Hun Sen cho biết những người ở tiền tuyến phòng dịch (tương đương 500.000 đến một triệu người), và cả những người ở biên giới Campuchia - Thái Lan sẽ là đối tượng ưu tiên tiêm liều thứ ba/liều tăng cường.

Sau đó, khoảng 9 triệu người khác sẽ đến lượt được tiêm nhắc lại.

Những người được tiêm hai liều Sinopharm/Sinovac trước đó sẽ được tiêm liều thứ ba là AstraZeneca. Trong khi những người đã tiêm hai liều AstraZeneca sẽ được tiêm liều thứ ba là Sinopharm hoặc Sinovac.

Ông Hun Sen cho biết Campuchia sẽ mua thêm vắc xin AstraZeneca thông qua cơ chế phân phối COVAX để triển khai việc tiêm nhắc lại.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng công bố ý định tiêm vắc xin cho trẻ từ 10 đến 11 tuổi tùy theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà sản xuất vắc xin.

Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi ảnh 3

Campuchia ngày đầu triển khai tiêm vắc xin cho đối tượng 12-17 tuổi. Ảnh: Khmer Times

Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi ảnh 4

Ảnh: Khmer Times

Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi ảnh 5

Ảnh: Khmer Times

Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi ảnh 6

Ảnh: Khmer Times

Campuchia bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm 12-17 tuổi ảnh 7

Ảnh: Khmer Times

Tính đến ngày 31/7, hơn 7,3 triệu người trưởng thành ở Campuchia đã tiêm mũi đầu tiên, chiếm 73,05% trong số 10 triệu người đủ điều kiện tiêm phòng. Trong số đó có 4,7 triệu người đã tiêm liều thứ hai.

Campuchia mới đây đã áp lệnh phong tỏa 8 tỉnh giáp với Thái Lan nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta qua biên giới.

Năm ngoái, Campuchia được xếp vào nhóm những quốc gia kiểm soát dịch hiệu quả. Nhưng đợt bùng phát dịch mới nhất hồi cuối tháng Hai đã khiến tổng số ca bệnh ở nước này lên đến gần 78.000 người, với 1.420 ca tử vong.

Theo Khmer Times, Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).