Cầm mã tấu lao vào tận phòng chém 'đối thủ', 2 thanh niên lĩnh 12 năm tù

Bị cáo Phạm Thanh Phong (SN 1984) và Huỳnh Đức Vũ (SN 1999, cùng trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lĩnh mỗi người 12 năm tù vì tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”
Bị cáo Phạm Thanh Phong (SN 1984) và Huỳnh Đức Vũ (SN 1999, cùng trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lĩnh mỗi người 12 năm tù vì tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”
TPO - Ngày 24/10, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Phong (SN 1984) và Huỳnh Đức Vũ (SN 1999, cùng trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) 9 năm tù vì tội “Giết người” và 3 năm tù vì tội “Hủy hoại tài sản”, tổng cộng hình phạt đối với mỗi bị cáo là 12 năm tù.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn nhỏ với Phạm Tấn Vinh (SN 1987, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), khuya 8/7/2018, Phong mang theo 2 cây mã tấu, chạy xe máy đến đầu đường Phan Văn Định (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đón Vũ cùng đi gặp Vinh để giải quyết mâu thuẫn.

Tới phòng trọ của Vinh, Phong và Vũ xông vào. Lúc này trong phòng có Vinh và 3 người bạn, thấy có người cầm hung khí nên hoảng hốt tháo chạy chỉ còn Vinh đang nằm trên nệm không kịp thoát thân

Lúc này, Vũ cầm mã tấu chém liên tiếp nhiều nhát vào người Vinh. Phong đứng canh cửa để nhóm bạn của Vinh không thể vào cứu. Khi thấy Vũ nhắm thẳng mã tấu vung vào đầu Vinh, Phong đưa mã tấu của mình lên cản lại. Sau đó, cả 2 bị cáo bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trên đường bỏ chạy, Vũ vứt 2 cây mã tấu vào lùm cây ở khu vực giao nhau giữa đường Phùng Hưng và Ngọc Hồi (quận Liên Chiểu). Hậu quả, anh Vinh bị thương nặng, tỉ lệ thương tích 34%.

Trong quá trình điều tra, Phong và Vũ còn khai nhận, vào tối 6/8/2018 có mang theo bom xăng tự chế đến nhà anh Trần Ngọc Tâm (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) ném tổng cộng 7 quả bom xăng, 2 viên gạch vào nhà anh Tâm, làm hủy hoại hoàn toàn 5 màn hình vi tính, một bộ định tuyến wifi, tổng giá trị gần 19 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.