2 thanh niên bị chém thương vong sau cuộc hỗn chiến

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
Trong cuộc hỗn chiến, anh Tín bị chém chết còn anh Tòng bị đứt lìa cánh tay. Cảnh sát đang tạm giữ một người trong nhóm gây án.

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Tuấn (SN 1994; ngụ ấp Kinh 1A, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận) để tiếp tục điều tra làm rõ vì có liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. 

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Trọng Tín (SN 1986; ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Trương Bá Tòng (SN 1981; ngụ phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 54 phút ngày 2/10, anh Tín và Tòng đến khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận để vào quán N.W cùng nhau hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khoảng 8 người ở địa phương. 

Sau đó, cả 2 nhóm thanh niên kéo ra ngoài quốc lộ 63 ném chai bia lẫn nhau. Trong lúc hỗn chiến, anh Tín và Tòng bị nhóm thanh niên tại địa phương dùng dao, mã tấu rượt đuổi. Hậu quả, anh Tín bị đâm 1 nhát vào vùng ngực bên trái. Thanh niên này cố gượng bỏ chạy được khoảng 10 m thì gục chết bên lề đường. Trong khi đó, nạn nhân còn lại là anh Tòng bị chém đứt liền cánh tay trái nên được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận mình là kẻ dùng dao chém anh Tín dẫn đến tử vong. Trong khi đó, nhóm bạn của Tuấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".