Cam go cuộc chiến chống khai thác than thổ phỉ

Cam go cuộc chiến chống khai thác than thổ phỉ
TP - Cuộc chiến chống than thổ phỉ được tỉnh Quảng Ninh liên tục triển khai. Tuy vậy, tình trạng khai thác than trái phép vẫn đang thách thức chính quyền, ông Cao Tường Huy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh thừa nhận tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 14-12.

Quảng Ninh:

Cam go cuộc chiến chống khai thác than thổ phỉ

Công trường than trái phép giữa rừng phòng hộ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, từ nhiều năm nay, tỉnh Quảng Ninh đã mạnh tay triệt phá than thổ phỉ than trái phép. Tuy nhiên cuộc chiến này vẫn rất cam go.

Ngày 12-12, Công an TP Hạ Long khởi tố vụ án bắt quả tang 24 đối tượng khai thác than trái phép (ước khoảng 700 tấn) tại tổ 65, khu 5, phường Cao Xanh TP. Hạ Long. Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã bắt khẩn cấp Trương Văn Dũng (SN 1968), trú tại tổ 7, khu 3 phường Hà Lầm, TP Hạ Long và Nguyễn Chí Quyền (SN 1984), thường trú xã Đông Phú, Đông Sơn, Thanh Hóa là chủ của 2 lò than trái phép bị các cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá đêm 11-12.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11-12, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hạ Long phối hợp với Công an phường Cao Xanh và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại khu vực tổ 65, khu 5, phường Cao Xanh phát hiện điểm lò khai thác than trái phép trên diện tích đất của gia đình ông Đỗ Văn Lộc. Công an đã lập biên bản, đưa toàn bộ số người liên quan về Công an TP Hạ Long để điều tra, làm rõ.

Đại tá Đỗ Văn Lực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đêm triệt phá lò than trái phép này, cơ quan điều tra huy động nhiều trinh sát và công an TP Hạ Long để bắt quả tang. Điểm khai thác than khá quy mô. Cửa lò trên có chiều sâu 70m và có nhiều nhánh rẽ dài gần 300m. Cạnh đó là một đường lò khác đang được mở dài khoảng 30m. Tại thời điểm kiểm tra có một số người đang vận chuyển than từ cửa lò lên 2 xe ôtô tải 14P - 1594 và 14M - 9214. Số than thu tại hiện trường khoảng trên 1 tấn. Tại 2 điểm lò trên, đến thời điểm bị phát hiện, tổng số than đã khai thác trên 1.000 tấn các loại.

Đêm 13-12, lực lượng chức năng của TP Hạ Long đã bắt giữ 30 đối tượng đang khai thác than trái phép trong khuôn viên nhà ông Bùi Văn Mạc, tổ 64, khu 5, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Để bắt giữ nhóm đối tượng này TP Hạ Long đã phải huy động gần 50 chiến sỹ công an, thanh tra xây dựng và trật tự đô thị, địa chính. Ông Vũ Văn Hợp, Phó chủ tịch TP Hạ Long cho biết, khoảng 20 giờ, ngày 13-12 từ thông tin tố giác của người dân qua đường dây nóng, lực lượng chống than tặc của TP Hạ Long đã lên đường. Lò than trái phép bị phát hiện được giám định đào nghiêng 40m, sâu 115m, đi ngang theo vỉa than hơn 40m, tổng cộng khoảng 200m. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, lực lượng đã bao vây tứ phía và ập vào lò than trái phép bất ngờ. 20 đối tượng đang đào than trong đường lò và 10 đối tượng chuẩn bị vào tiếp ca bị bắt giữ tại chỗ. 2 máy phát điện công suất lớn cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ mục đích khai thác than trái phép và gần 10 tấn than cũng bị lực lượng thu giữ làm tang vật để công an làm rõ vụ án.

UBND TP Hạ Long mới đây đã đề xuất sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những hộ đào than. Vinacomin phải thiết kế những xe chuyên dụng đặc biệt để không bị làm giả khi cung cấp than cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Đề nghị Vinacomin lập dự án giải phóng mặt bằng khai thác hết than tại những nơi có than rồi đền bù cho người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.