Hậu Giang:

Cải táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Cải táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ
TPO - Các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã phát hiện 3 ngôi mộ, trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ. Đây là những liệt sĩ thuộc lực lượng vũ trang địa phương hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngày 21/12, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ truy điệu và cải táng hài 9 cốt liệt sĩ là lực lượng vũ trang địa phương hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Những hài cốt này được tìm thấy trong 3 ngôi mộ liệt sĩ.

Trong đó, có 2 mộ với 2 liệt sĩ hy sinh vào tháng 11/1971 và tháng 2/1962. Còn ngôi mộ thứ 3 là mộ tập thể có 7 hài cốt liệt sĩ, hy sinh tháng 10/1962. Cả 9 hài cốt liệt sĩ này được quy tập, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

Cải táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ ảnh 1

Lễ truy triệu, cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện có 4 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 1 nghĩa trang cấp tỉnh và 3 nghĩa trang cấp huyện, với tổng số 7.615 mộ liệt sĩ. Trong đó, có 87 mộ đầy đủ thông tin, trên 4.360 mộ thiếu thông tin, trên 3.130 mộ chưa biết thông tin và 26 mộ đã di chuyển.

Trong 2 năm 2016 - 2018, tỉnh Hậu Giang đã tìm kiếm, quy tập được 16 mộ liệt sĩ, tất cả các mộ đều chưa có thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ.

MỚI - NÓNG