CAHN bất ngờ chiêu mộ cựu tuyển thủ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 3 mùa giải khoác áo CLB TP Hồ Chí Minh, Võ Huy Toàn sẽ đến CAHN khoác áo. Hai bên vừa thông qua bản hợp đồng cho mượn có hiệu lực đến hết mùa giải 2023/24.
CAHN bất ngờ chiêu mộ cựu tuyển thủ Việt Nam ảnh 1

Ban đầu, Công an Hà Nội có văn bản gửi CLB TP Hồ Chí Minh để lấy lại Sầm Ngọc Đức, cầu thủ thuộc biên chế của họ. Nhưng sau khi mất thủ môn Patrik Lê Giang, HLV Thanh Phương hiểu rằng ông không thể một nhân tố quan trọng nơi hàng thủ như Ngọc Đức ra đi. Đó là lý do các bên đã ngồi lại và phương án được lòng tất cả là CAHN tiếp tục cho đối tác mượn Ngọc Đức, đổi lại họ lấy về Huy Toàn.

Sau khi loạt trận FIFA Days kết thúc, Huy Toàn có thể ra mắt đội bóng mới ở trận gặp Thanh Hóa vào ngày 31/3. Anh có thể được sử dụng như một lựa chọn dự phòng cho hàng tiền vệ CAHN.

Ở tuổi 30, thể lực không cho phép Huy Toàn liên tục ra sân. Nhưng mỗi lần được tin dùng, anh vẫn có thể chứng tỏ giá trị của mình. Trong trận thắng Bình Định 2-1, chính Huy Toàn đã góp công tạo nên 2 bàn thắng của TPHCM. Anh kiến tạo để Tùng Quốc gỡ hòa 1-1 và sau đó là pha rót bóng vào vòng cấm, gián tiếp mang tới bàn ấn định tỷ số 2-1 trên chấm penalty cho TPHCM.

CAHN bất ngờ chiêu mộ cựu tuyển thủ Việt Nam ảnh 2

Huy Toàn (phải) rời TPHCM sau hơn 3 mùa giải gắn bó

Trong trận thắng Bình Dương 1-0 hôm 3/3, cũng là tiền vệ này ghi bàn, trực tiếp đem về 3 điểm cho đội nhà. Nhìn chung, Huy Toàn vẫn có giá trị nhất định ở từng thời điểm.

Qua thương vụ này, anh cũng giúp TPHCM giữ lại một mắt xích quan trọng ở hàng thủ. Từ đầu mùa, Sầm Ngọc Đức ra sân 12/13 vòng ở V.League. Vòng duy nhất anh vắng mặt là theo thỏa thuận với CAHN (không được ra sân chống lại CLB chủ quản). Thống kê trên cho thấy vai trò quan trọng của Ngọc Đức.

Có lẽ vì thế, TPHCM đã chấp nhận đánh đổi Huy Toàn. Cựu tiền vệ của SHB Đà Nẵng từng thi đấu nổi bật trong giai đoạn 2014-2016. Anh tỏa sáng giúp U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 2015. Tại ĐTQG, Huy Toàn đã ra sân tổng cộng 9 trận và ghi 1 bàn.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.