Cách nào truyền lửa đam mê?

Giao lưu với thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Giao lưu với thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
TPO - Tại buổi giao lưu với Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác diễn ra vào chiều nay 19/5, nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi "Đam mê có cần truyền lửa không?", và "Làm cách nào để truyền lửa?".

Anh Hồ Đức Hoàn, Giám đốc Công ty cổ phần EBIV cho rằng, sự đam mê đa phần đều phải là sự trải nghiệm thực tế. “Theo tôi đam mê có thực sự cần người truyền lửa không? Liệu mình có thể tự tạo động lực cho mình được không? Bằng kinh nghiệm và có thời gian lâu dài trong quá trình làm việc, tôi thấy rằng động lực để mình khởi nghiệp thì chỉ như chất xúc tác. Bởi nếu khởi nghiệp mà chỉ dựa vào cảm xúc, vào sự truyền lửa của người thì rất rủi ro” – anh Hoàn nói.

"Khi chúng ta không xác định được mục tiêu thì rất dễ lạc lối. Do đó trước khi khởi nghiệp hãy nghĩ đến vấn đề 'tại sao' trước khi làm. Chọn cho mình 1 mục tiêu cụ thể để có gắng. Thế hệ cha ông đã đánh đổi xương máu để dành hòa bình, thế hệ trẻ phải đưa đất nước đi lên. Đó là trách nhiệm chứ không còn là khát vọng", anh Hoàn nhắn nhủ.

Cách nào truyền lửa đam mê? ảnh 1 Cô chủ trẻ Minh Thùy khởi nghiệp từ sản vật quê hương

Chị Đoàn Ngọc Minh Thuỳ,  giám đốc công ty TNHH  tinh dầu Hương Đồng Tháp chọn con đường khởi nghiệp từ sản vật quê hương. “Đồng Tháp có nhiều lợi thế về nông sản, cây trái đạt chất lượng cao, phụ phẩm nông nghiệp rất nhiều như sả thì chỉ lấy gốc, lá thì bỏ. Mình tự hỏi còn bao nhiêu phụ phẩm mà mình chưa khai thác hết giá trị. Đó là lý do thôi thúc mình đến với kinh doanh” – chị Thùy tâm sự.

Hiện, chị Thùy đang thực hiện dự án xây dựng vườn nguyên liệu Hương Đồng Tháp nhằm xây dựng bộ sưu tập các cây hương liệu, cây dược liệu và bảo tồn nguồn gen quý. Xây dựng nhà xưởng sản xuất các loại tinh dầu từ các nguyên liệu đặc trưng của Đồng Tháp và Tây Nam Bộ. Đồng thời là nơi học tập thực tế trải nghiệm sáng tạo và học ngoại khoá dành cho học sinh phổ thông, đại học. Một nơi lý tưởng cho du khách có thể đến tham quan vườn nguyên liệu, thu hái cây cỏ, tự tay chưng cất tinh dầu và mang về như một món quà từ Đồng Tháp.

Ahh Nguyễn Hữu Dư, giám đốc HTX Phong Hòa (Đồng Tháp) nhắn nhủ các bạn trẻ: “Các bạn đang có nhiều lợi thế, về trình độ kiến thức, sức khỏe, thế mạnh công nghệ nên hãy dấn thân, thực hiện ước mơ hoài bão của mình. Nếu có vấp ngã như tui thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu mình kém học thức thì đổi lại, mình có kinh nghiệm để đứng lên và đi tiếp.

MỚI - NÓNG