Các trường đại học phía Nam bắt đầu lọc ảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm lọc ảo ở khu vực các trường đại học (ĐH) phía Nam sẽ do ĐH Quốc gia TPHCM điều phối, dự kiến lọc ảo khoảng 10 lần. Sau phiên lọc ảo toàn quốc lần cuối cùng, các trường ĐH tải kết quả xử lý nguyện vọng và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn.

Theo ghi nhận của PV, hôm nay (13/8), các trường ĐH khu vực phía Nam đã hoàn tất việc tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống về rà soát và tổ chức xét tuyển theo kế hoạch. Đến sáng 14/8, các trường tải lên hệ thống kết quả xét tuyển lần 1 tất cả các phương thức tuyển sinh của trường. Đến cuối ngày 14/8, hệ thống lọc ảo xét tuyển sẽ trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 1.

Các trường đại học phía Nam bắt đầu lọc ảo ảnh 1

Thí sinh xét tuyển sớm vào một trường đại học ở TPHCM

Theo quy trình lọc ảo của Bộ GD&ĐT, việc lọc ảo xét tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 13/8 đến 17 giờ ngày 17/8. Quá trình lọc ảo được thực hiện song song ở hai nhóm trường khu vực phía Bắc và phía Nam.

Trong đó, nhóm lọc ảo phía Nam do ĐH Quốc gia TPHCM điều phối, dự kiến lọc ảo khoảng 10 lần. Bộ GD&ĐT thực hiện 6 lần lọc ảo toàn quốc. Sau phiên lọc ảo toàn quốc lần cuối cùng, các trường ĐH tải kết quả xử lý nguyện vọng và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn.

Trước 17 giờ ngày 17/8, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Bộ GD&ĐT quy định các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 19/8. Tuy nhiên, một số trường như Trường ĐH Công Thương TPHCM, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Công nghệ TPHCM… dự kiến công bố kết quả ngay trong ngày 17/8.

Số nguyện vọng, điểm chuẩn tăng?

Ở khâu tải cơ sở dữ liệu lên hệ thống xét tuyển chung, nhiều trường ĐH ghi nhận số nguyện vọng đăng ký vào trường tăng đáng kể so với năm 2023.

Ghi nhận tại các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM, hầu hết đều có số nguyện vọng hoặc số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng. Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa TPHCM năm nay ghi nhận trên 17.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường (tăng gấp đôi so với năm ngoái); Trường ĐH Kinh tế - Luật có số thí sinh đăng ký vào tăng khoảng 17% và tổng số nguyện vọng tăng khoảng 13%; Trường ĐH Công nghệ thông tin và Trường ĐH Quốc tế có số thí sinh đăng ký tương đương năm ngoái nhưng một số cũng nhận số thí sinh đăng ký vào một số ngành tăng mạnh…

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn – Giám đốc Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TPHCM cho biết, theo dữ liệu tạm thời, số lượng nguyện vọng vào trường năm nay là gần 75.000 tăng gấp hơn 2 lần năm trước (năm 2023 là gần 36.000 nguyện vọng). Tương tự, số lượng thí sinh cũng tăng gần gấp 2 lần của năm trước.

“Với thông số trên, dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào Trường ĐH Công Thương bằng xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng từ 1-2 điểm, dao động trong khoảng từ 16 - 24,5”, ông Sơn thông tin.

Không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 19/8

Quá trình lọc ảo, Bộ GD&ĐT lưu ý: Các cơ sở đào tạo (CSĐT) tổ chức xét tuyển sớm mà không sử dụng dữ liệu trên Hệ thống phải tự chịu trách nhiệm về thông tin để xét đối tượng, khu vực ưu tiên, tuyệt đối không đặt ra những yêu cầu gây phiền hà cho thí sinh như yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính (theo quy định của Chính phủ...).

Các CSĐT tuyệt đối tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức là Danh sách thí sinh được Hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại CSĐT (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do CSĐT tải lên Hệ thống) sau khi xử lý nguyện vọng lần cuối cùng vào ngày 17/8/2024. Các CSĐT tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, các CSĐT không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 19/8/2024 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ 00 ngày 27/8/2024 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

MỚI - NÓNG