Các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt đón công dân về từ vùng dịch Đà Nẵng

Kiểm tra điều kiện cách ly tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công.
Kiểm tra điều kiện cách ly tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công.
TPO - Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông chuẩn bị đón hàng nghìn người bị kẹt lại vùng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng về theo nguyện vọng.

Ngày 3/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án đón công dân bị kẹt tại vùng dịch Đà Nẵng. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, đến nay đã có 216 công dân từ vùng dịch Đà Nẵng đăng ký trở về Lâm Đồng.  

Tỉnh Lâm Đồng sẽ cử 25 cán bộ, chiến sĩ các ban ngành chức năng (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông - Vận tải) đưa 8 xe khách (loại 45 chỗ) ra Đà Nẵng đón công dân.

Hàng trăm công dân Lâm Đồng sẽ được Đà Nẵng xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trước khi rời Đà Nẵng. Khi về đến Lâm Đồng, các công dân này sẽ được cách ly tập trung 14 ngày tại Trung tâm huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự TP.Bảo Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đơn Dương và Trung đoàn 994 (huyện Đức Trọng).

Các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt đón công dân về từ vùng dịch Đà Nẵng ảnh 1  Cơ sở cách ly tập trung tại Trung Đoàn 994

Sau đó sẽ được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Lâm Đồng xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 trước khi ra quyết định hoàn thành cách ly y tế phòng dịch COVID-19.

Các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt đón công dân về từ vùng dịch Đà Nẵng ảnh 2 Trung tâm CDC Lâm Đồng đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2.

25 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác đưa đón công dân Lâm Đồng về từ vùng dịch Đà Nẵng cũng được cách ly tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Lâm Đồng 14 ngày theo quy định.

Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và CDC Lâm Đồng liên hệ ngay với các cơ quan liên quan ở TP.Đà Nẵng đề nghị xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn trương cho công dân Lâm Đồng để đảm bảo có kết quả xét nghiệm trước khi rời Đà Nẵng. Dự kiến việc đón công dân từ Đà Nẵng về Lâm Đồng sẽ diễn ra từ ngày 6-8/9.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã lên phương án đón hơn 1.500 công dân từ Đà Nẵng trở về tỉnh này để cách ly tập trung 14 ngày.

Sở Y tế Đắk Lắk là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng khác hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình vận chuyển công dân; lấy mẫu xét nghiệm 2 lần với từng người theo quy định; đáp ứng kịp thời, đầy đủ trang bị phòng hộ, hóa chất khử khuẩn; hướng dẫn tập huấn cho lái xe, nhân viên đi đón công dân…

Được biết, Đắk Nông đã đón 139 công dân về cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song).
Tham gia đón người từ Đà Nẵng trở về còn có 31 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế. Theo đó, 139 công dân này phần lớn là học sinh, sinh viên, còn lại là người lao động và trẻ em.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.