Các tỉnh lân cận TPHCM tức tốc lập phòng tuyến chặn dịch

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương phun khử trùng nơi liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh: Hương Chi
Bình Dương phun khử trùng nơi liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh: Hương Chi
TPO - Trước tình hình dịch COVID-19 lân lan nhanh chóng và diễn biến phức tạp tại TPHCM, các tỉnh lân cận đã tức tốc lập phòng tuyến để ngăn chặn dịch lây lan đến địa phương.

Chốt chặn, giám sát chặt các cửa ngõ

Các tỉnh đã đồng loạt và tức tốc lập chốt tại các đường huyết mạch, đồng thời lập nhiều tổ phòng, chống dịch tại chỗ. Đúng 0 giờ ngày 2/6, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai, bao gồm công an, quân đội, thanh tra giao thông, y tế và dân quân, CSCĐ đã triển khai 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến đường bộ, 12 chốt trên địa bàn huyện và 2 chốt tuyến đường thủy. Các phương tiện ô tô, xe máy từ các hướng tuyến TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng đi vào địa phận Đồng Nai đều được lực lượng chức năng dừng xe, đo thân nhiệt và khai báo lộ trình. Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt sẽ được lực lượng chức đưa về cơ sở y tế để điều tra dịch tễ để có hướng xử lý.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai các chốt kiểm tra liên ngành trên quốc lộ 51, quốc lộ 55 và quốc lộ 56 kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải; kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào tỉnh, không bỏ sót đối tượng đi về từ vùng có dịch, lưu ý khi thực hiện khai báo y tế phải đối chiếu trùng khớp căn cước công dân; cung cấp ngay thông tin cho các địa phương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp xử lý kịp thời nếu có trường hợp trở về từ vùng dịch và có dấu hiệu ho, sốt,… Cùng với đó, chính quyền tỉnh này tạm dừng hoạt động phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy đến Bà Rịa-Vũng Tàu từ vùng dịch và qua vùng dịch; các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi đến vùng dịch. Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu. Trước khi rời tàu lên bờ phải thực hiện kiểm dịch y tế, khi lên bờ phải thực hiện cách ly y tế tại nơi lưu trú như đối tượng F2 trong thời gian chờ phương tiện xuất bến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Các tỉnh lân cận TPHCM tức tốc lập phòng tuyến chặn dịch ảnh 1
Người dân đi qua tỉnh Bình Phước dừng lại chốt khai báo. Ảnh: Hương Chi

Hiện tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch TP.HCM. UBND tỉnh này ra công văn hỏa tốc về việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương. Lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Mỹ Phước - Tân Vạn. Hai địa phương giáp với TP.HCM là TP.Dĩ An và TP.Thuận An đã thành lập nhiều tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng . Cụ thể, TP.Dĩ An đã thành lập 965 tổ với 2.895 thành viên; TP.Thuận An thành lập trên 800 tổ với trên 2.500 thành viên. Trong các tổ đều có sự tham gia của chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ.

Tỉnh Bình Phước đã lập các điểm chốt và cách ly tập trung gần chốt gồm: Điểm chốt Quốc lộ 13, cách ly tại Trung tâm GDNN-GDTX và Bồi dưỡng Chính trị huyện Chơn Thành. Điểm chốt trên đường ĐT 741, cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An Ninh (Trung đoàn 736). Điểm chốt Quốc lộ 14, cách ly tại khu cách ly Ban chỉ huy Quân sự thị xã Phước Long cũ (Trung đoàn 230). Tỉnh này cũng đã thành lập 3 tổ công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp.

Các tỉnh lân cận TPHCM tức tốc lập phòng tuyến chặn dịch ảnh 2
Bình Dương chốt chặn đường Bùi Thị Xuân. Ảnh: Hương Chi

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Sở GT-VT Tây Ninh cho biết, từ 00giờ ngày 2/6, lực lượng chức năng liên ngành thực hiện thêm nhiệm vụ kiểm tra khai báo y tế, thân nhiệt đối với tất cả phương tiện vào tỉnh Tây Ninh, kể cả người điều khiển phương tiện xe mô tô. Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 chốt kiểm tra liên ngành đặt tai các cửa ngõ vào tỉnh, trong đó có chốt kiểm tra tại khu vực cửa ngõ qua lại giữa tỉnh Tây Ninh với TPHCM trên tuyến Quốc lộ 22. Người đi qua các chốt kiểm tra liên ngành bắt buộc phải khai báo y tế.

Án binh bất động

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc cấm người dân tắm biển, bắt đầu từ 12h ngày 1/6 để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 28/5 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, gồm các cơ sở chăm sóc sức khỏe, massage, spa, xông hơi, khu vui chơi, sân khấu ca nhạc, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, karaoke dưới mọi hình thức, vũ trường, quán bar, pub; beer club; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga). Việc tổ chức đám hiếu, hỷ, tiệc liên hoan, tân gia, tang lễ… cần đơn giản, gọn, tuân thủ nghiêm quy định 5K và không tập trung quá 20 người.

Ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cũng đã yêu cầu các phương tiện đưa người về/đến Bình Phước trong thời gian ngắn quay trở lại, không đi vào Bình Phước. Trường hợp vẫn có nhu cầu vào Bình Phước để giải quyết việc riêng thì thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng biện pháp cách ly tại nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong vòng 21 ngày. Ngoài ra, yêu cầu các chốt kiểm soát và UBND các huyện, thị xã, TP thực hiện dừng tất cả phương tiện giao thông, tổ chức sàng lọc đối tượng, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, cấp giấy xác nhận cho người dân đi từ TPHCM và các tỉnh về Bình Phước.

Sở GT-VT Tây Ninh cũng đã quyết định tạm ngưng hoạt động hai tuyến xe buýt liên tỉnh từ Tây Ninh đi Bến xe Củ Chi (TPHCM) và ngược lại; dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô (gồm xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch) từ Tây Ninh đi đến địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe hỗ trợ vận chuyển người dân trong các trường hợp cấp thiết tại các bệnh viện. Các phương tiện vận chuyển hành khách khi đi ngang qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM được phép lưu thông trên một số tuyến đường nhưng không được phép dừng, đỗ và đón, trả khách tại gần 20 điểm và tuyến đường thuộc địa bàn quận Gò Vấp và quận 12.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.