Các nguyên thủ dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth phải đi bằng xe buýt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo nước ngoài khác đến Anh dự quốc tang Nữ hoàng Elizabeth được khuyên đến Anh bằng máy bay thương mại và sẽ được đón bằng xe buýt, thay vì sử dụng phương tiện riêng, Politico đưa tin.
Các nguyên thủ dự tang lễ Nữ hoàng Elizabeth phải đi bằng xe buýt ảnh 1

Chân dung Nữ hoàng Anh Elizabeth được treo bên ngoài Tu viện Westminster. (Ảnh: Reuters)

Quy định này áp dụng cho hoạt động ngày 19/9. Chỉ các lãnh đạo và bạn đời của họ được mời đến dự quốc tang chứ không có đoàn tháp tùng. Điều này có nghĩa là Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden có thể sẽ không đi bằng chuyên cơ Không lực Một.

Và họ không thể sử dụng trực thăng riêng Marine One để di chuyển ở Anh hoặc đến Tu viện Westminter bằng “quái thú” Cadillac.

Thay vào đó, họ sẽ ngồi cùng các lãnh đạo khác trên xe buýt. Xe này sẽ đón họ cùng lúc tại một địa điểm bí mật ở phía Tây thủ đô London.

Tài liệu chính thức của Bộ Ngoại giao Anh cho biết quy định này được áp dụng vì “tình hình an ninh nghiêm ngặt và cấm đường”, vì thế các nguyên thủ không được sử dụng xe riêng.

Quy định này đã được gửi đến các đại sứ quán từ cuối tuần qua, theo Politico. Những nguyên thủ không thể tham dự có thể cử đại diện thay mặt.

Vua Charles III sẽ chủ trì lễ đón các lãnh đạo nước ngoài tại Cung điện Buckingham sau khi xong tang lễ.

Các đoàn khách nước ngoài cũng sẽ được nhìn Nữ hoàng lần cuối và ghi sổ tang.

Sau lễ tang, lãnh đạo các nước sẽ bước dọc theo Tu viện đến lễ đón do Ngoại trưởng James Cleverly chủ trì, rồi trở lại xe buýt để trở về.

Thông báo đề nghị các nguyên thủ đến bằng máy bay thương mại, vì sân bay Heathrow London sẽ không đủ chỗ tiếp đón máy bay riêng. Những người vẫn muốn đi bằng máy bay riêng được yêu cầu hạ cánh ở những sân bay “ít đông đúc hơn”.

MỚI - NÓNG