Các bác sĩ xin tiền cứu bệnh nhân nghèo có 3 'quả bom nổ chậm' trong đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ bệnh nhân nghèo nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội do mạch máu não có 3 túi phình lớn, dọa vỡ bất kỳ lúc nào. Các bác sĩ đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 300 triệu đồng thực hiện phương pháp can thiệp nội mạch, đặt thành công 2 stent giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Ngày 17/3, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa can thiệp thành công cho một trường hợp mang cùng lúc nhiều túi phình khổng lồ ở mạch máu não.

Các bác sĩ xin tiền cứu bệnh nhân nghèo có 3 'quả bom nổ chậm' trong đầu ảnh 1

Bệnh nhân có 3 túi phình khổng lồ dọa vỡ đã được các bác sĩ can thiệp thành công (ảnh: BVCC)

Bệnh nhân là bà N.T.P (51 tuổi, quê Tiền Giang) đến bệnh viện kiểm tra trong tình trạng đau đầu dữ dội. Theo bệnh sử, trước đó, bà P đã được một bệnh viện tại TPHCM chẩn đoán có 2 túi phình khổng lồ ở mạch máu não. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bệnh nhân đã không điều trị.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện S.I.S tiến hành kiểm tra lại. Trên các hình ảnh chiếu chụp, các bác sĩ phát hiện thêm túi phình thứ 3 trong mạch máu não của người bệnh. Các túi phình có kích thước lần lượt là 20mm, 12mm và 5mm. Theo TS.BS Trần Chí Cường, đây là một trường hợp rất khó, nguy cơ tử vong cao vì việc can thiệp trên bệnh nhân có cùng lúc nhiều túi phình rất dễ bị vỡ.

Tuy nhiên, nếu không can thiệp, túi phình có thể vỡ bất kỳ lúc nào, khi đó không còn cơ hội cứu người bệnh.

“Còn nước còn tát”. Các bác sĩ đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ 400 triệu đồng hỗ trợ người bệnh thực hiện cuộc can thiệp. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định đặt stent và đặt coils chuyển dòng, ngăn không cho máu đi vào các túi phình.

Tối 15/3, sau 2 giờ can thiệp, các bác sĩ đã đặt thành công 2 stent, khóa ngòi được cả “3 quả bom nổ chậm” trong đầu người bệnh. Sau khi can thiệp, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.