Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bộ phim mới của VFC mang tên "Mùa hoa tìm lại", ca sĩ Duy Khoa sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với một vai diễn "soái ca điển hình" và đóng cặp cùng nữ diễn viên Thanh Hương.

Duy Khoa có thể chia sẻ một chút cơ duyên nào đưa anh tới với vai diễn trong “Mùa hoa tìm lại”?

Duy Khoa nhận được cuộc gọi mời thử vai khi đang đi chơi cùng bạn bè, với phong cách đời thường, thể thao bụi bặm. Sau gần 10 năm không tham gia đóng phim, lúc đó mình cũng cảm thấy khá ngập ngừng và băn khoăn. Ngay khi nhận mô tả về tóm lược kịch bản và nhân vật, Khoa liền hình dung về ngoại hình từ kiểu tóc cho đến trang phục sao cho gần với hình tượng nhân vật nhất.

Khi thử vai cũng khá căng thẳng và khó mà học thuộc thoại bởi có quá nhiều thứ chi phối trên trường quay. Và cũng bởi lâu rồi mình không diễn xuất nên cũng phải dành thời gian làm quen lại. Về sau, Khoa cũng xác định với bản thân là hãy thoải mái nhất có thể, dù không được nhận vai cũng không sao, nên mình bước vào diễn thử với tinh thần không còn áp lực. Khoa nghĩ rằng may mắn mình cũng có ngoại hình và những nét diễn xuất gần với hình tượng nhân vật cũng như phù hợp với diễn viên Thanh Hương nên đã được lựa chọn vào vai diễn này.

Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương ảnh 1

Duy Khoa nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong cách lịch lãm

Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương ảnh 2

Đó cũng là hình tượng nhân vật mà anh đảm nhận trong "Mùa hoa tìm lại"

Anh có thể bật mí đôi điều về vai diễn Việt mà mình đảm nhận, liệu có khác nhiều so với những vai trước đây Duy Khoa từng thử sức trong “Chơi vơi” hay “Hoàng tử xấu trai”?

Trong quá trình hoạt động diễn xuất, Khoa may mắn được làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng như: đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - phim điện ảnh "Chơi vơi", đạo diễn Nguyễn Thanh Vân - phim truyền hình "Lều Chõng" (HTV), đạo diễn Châu Huế - phim "Hoàng tử xấu trai" (HTV),...Các vai diễn này hầu hết đều có tính cách nhiều điểm tương đồng với Duy Khoa ở sự hiền lành, vui vẻ, trẻ trung,...

Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương ảnh 3

Duy Khoa (giữa) và vai diễn trong "Hoàng tử xấu trai"

Trong bộ phim lần này, Khoa vào vai Việt - một chàng trai khoảng 30 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình nề nếp, truyền thống là công chức. Việt là lãnh đạo trẻ, có năng lực và phẩm chất tốt trong cơ quan nhà nước. Với vai diễn Việt, Khoa lần đầu tiên hóa thân vào nhân vật có nhiều sự giằng xé trong nội tâm, nhiều nét diễn phong phú xây dựng hình tượng nhân vật ở lứa tuổi trưởng thành, chín chắn. Trước đây, chưa bao giờ mình diễn cảnh khóc hoặc những cảnh suy tư với nhiều tâm trạng khác nhau đến vậy. Có thể nói vai diễn này thực sự đòi hỏi sự thay đổi đa dạng trong diễn xuất và hóa thân vào nhân vật hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, đôi khi mình chỉ cần là chính mình đã rất giống nhân vật rồi.

Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương ảnh 4
Nhân vật Việt mà Duy Khoa đảm nhận có hình tượng "soái ca" đĩnh đạc, chỉn chu

Được biết trong bộ phim “Mùa hoa tìm lại”, Duy Khoa và diễn viên Thanh Hương sẽ đóng cặp với nhau. Với một bạn diễn nhiều kinh nghiệm như Thanh Hương, anh có gặp khó khăn hay bối rối khi lần đầu đóng chung?

Thanh Hương là một diễn viên tài năng. Tài năng ấy đã được khẳng định qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình mà Hương từng tham gia. Những cảnh quay đầu mình cũng khá căng thẳng và “khớp”, đôi lúc diễn tình cảm với nhau còn e ngại. Tuy nhiên Thanh Hương đã góp ý cho Duy Khoa nhiều và cả hai thường xuyên bàn bạc để phối hợp được ăn ý nhất khi diễn cặp cùng nhau. Có những lúc chúng mình cũng có cả sự tranh cãi về quan điểm, chi tiết diễn nhưng tất cả đều cố gắng vì một bộ phim thật hay và hấp dẫn với người xem. Khi diễn xuất cùng một diễn viên tài năng và chuyên nghiệp như Thanh Hương, Duy Khoa cũng cảm thấy mình có cơ hội học hỏi và làm tốt hơn sau mỗi cảnh quay.

Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương ảnh 5

Duy Khoa và Thanh Hương có lần đầu tiên đóng cùng trên màn ảnh nhỏ

Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương ảnh 6

Hậu trường phim được nam ca sĩ chia sẻ

Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương ảnh 7

Bộ phim xoay quanh đề tài nông thôn

Bên cạnh việc làm ca sĩ, diễn viên, dường như Duy Khoa có thời gian “ở ẩn” khá lâu để tập trung vào công việc kinh doanh riêng. Anh có sợ khi quay lại màn ảnh và sân khấu, sức hút của mình sẽ không còn được như xưa?

Duy Khoa quan niệm cuộc đời là hành trình trải nghiệm, được đi nhiều nơi, thử sức nhiều công việc từ ca sĩ, diễn viên, MC, đến mở công ty truyền thông và tổ chức sự kiện và làm giám đốc điều hành đều đem lại những điều thú vị khác nhau. Không phải ai cũng may mắn được trải nghiệm một đời sống và công việc phong phú như vậy nên hãy tận hưởng và hạnh phúc với những gì mình đang có.

Việc cá nhân mình hay bộ phim có tạo được sức hút hay không sẽ được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Khoa tâm niệm cứ cố gắng làm tốt nhất với khả năng của mình vào thời điểm đó, nếu bạn để tâm vào điều gì thì mọi cơ hội may mắn sẽ đến với bạn. Khi mình đã cố gắng hết sức rồi thì hãy tùy duyên!

Ca sĩ Duy Khoa trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm, đóng cặp cùng Thanh Hương ảnh 8

Ngoài công việc ca sĩ, diễn viên, Duy Khoa còn bận rộn với công ty riêng

Vừa làm ca sĩ, diễn viên, vừa có sự nghiệp kinh doanh riêng, anh cân bằng thời gian như thế nào giữa công việc và gia đình? Liệu Duy Khoa có phải là mẫu người “tham công tiếc việc” không?

Khi bước vào công việc là một diễn viên và tham gia đoàn phim "Mùa hoa tìm lại", Duy Khoa đã phải sắp xếp và gác lại tất cả những công việc khác để ưu tiên cho vai diễn và khi ấy, đoàn phim là số một. Công việc cá nhân và gia đình đành tạm hy sinh thời gian để nhường cho việc diễn. Duy Khoa không phải là người tham công tiếc việc mà mình thích một cuộc sống cân bằng. Khoa tập cho mình thói quen làm việc hết sức, dành thời gian chất lượng cho gia đình và những thú vui giải trí lành mạnh như đá bóng, tập gym, chạy bộ...Dù chơi hay làm việc, lĩnh vực nào mình cũng muốn ghi lại dấu ấn. Mình tâm niệm: "Đá bóng thì phải có cup, chạy thì phải có huy chương!". Sự cố gắng vươn lên làm cho việc tận hưởng thành quả của chúng ta trở nên ngọt ngào hơn!

Sau “Mùa hoa tìm lại”, anh có muốn tiếp tục khẳng định bản thân trong lĩnh vực diễn xuất với một vai nam chính nữa?

Khoa sẽ suy nghĩ về việc này, nếu lại may mắn có một cơ hội tiếp theo, được đạo diễn mời hợp tác. Làm diễn viên và đóng phim là một công việc đòi hỏi năng khiếu, sự phù hợp với nhân vật, lao động nghệ thuật chăm chỉ và phải hy sinh rất nhiều thời gian vì ekip, đoàn phim. Vậy thì một lần nữa lại để cho cái duyên quyết định thôi!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

MỚI - NÓNG