Cá sấu sổng chuồng bò vào bãi xe ở An Giang

TPO - Trong vòng 2 tuần qua, ở miền Tây liên tục xuất hiện cá sấu sổng chuồng gây tâm trạng bất an cho người dân. Mới đây, tại một bến xe ở tỉnh An Giang, tiếp tục xuất hiện cá sấu dài 1,2m khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngày 26/10, ông Huỳnh Bửu Toàn - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, tại bãi xe khách Hùng Cường (thuộc khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ) vừa xuất hiện cá sấu dài khoảng 1,2m bò vào nằm cạnh ô tô khách. Sau nhiều giờ vây bắt, người dân mới “khống chế” được cá sấu.

Cá sấu sổng chuồng bò vào bãi xe ở An Giang ảnh 1 Cá sấu sổng chuồng bò vào bãi xe khách bị người dân vây bắt.

Nhận được thông tin, UBND phường Vĩnh Mỹ phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành xác minh và xác định, con vật sổng chuồng này là của trại cá sấu Út Tuyết (có địa chỉ tại tổ 1, khóm Hòa Bình) do bà Lê Thị Bích Lệ làm chủ.

Bà Lệ cho biết vào ngày 24/10, trang trại của bà có cho giết mổ cá sấu tại chuồng có ký hiệu C5 để lấy thịt và da bán. Tuy nhiên, do bị động và hoảng sợ nên cá sấu có chiều dài 1,2m, nặng 6kg đã tung cửa chuồng sổng ra ngoài rồi bò vào bãi xe khách ở phía đối diện. Hiện, bà này đã cho nhân viên bắt cá sấu về để giết mổ.

Qua buổi làm việc, ngành chức năng đã buộc chủ trại nuôi cá sấu Út Tuyết làm cam kết không để xảy ra tình trạng cá sấu sổng chuồng nữa nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây hoang mang lo lắng cho người dân địa phương.

MỚI - NÓNG