Cà phê trổ bông nhờ mưa trái mùa

Cà phê trổ bông nhờ mưa trái mùa
TP - Đầu xuân Nhâm Thìn liên tục xuất hiện những cơn mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ giải hạn cho hàng trăm ngàn hecta cây trồng tại những vùng trọng điểm chè, cà phê ở TP Bảo Lộc cùng các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà…

Hàng năm từ mồng 4 Tết, nông dân Lâm Đồng bắt đầu dùng máy móc bơm nước từ giếng hoặc ao, hồ, sông, suối tưới cho cây cà phê để cây trổ bông, kết trái. Năm nay, nhờ những cơn mưa trái mùa nên nông dân tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng chi phí tưới tiêu.

Không chỉ cà phê nở hoa trắng vườn mà chè và dâu tằm cũng ra đọt non hứa hẹn vụ mùa bội thu. Mức cảnh báo cháy rừng cũng giảm đáng kể nhờ tiết trời dịu mát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.