Cả nhà đi du lịch, trộm đột nhập lấy 11 lượng vàng

Trần Quang Trí thừa nhận hành vi trộm cắp. Ảnh: Cửu Long
Trần Quang Trí thừa nhận hành vi trộm cắp. Ảnh: Cửu Long
Biết gia đình chủ nhà đi du lịch sau Tết, Chiến đột nhập lấy 11 lượng vàng 24k, 300 triệu đồng tiền mặt, nhiều USD...

Công an TP Cần Thơ ngày 8/3 bắt Trần Quang Trí (44 tuổi, quê An Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Theo điều tra ban đầu, Trí biết gia đình bà Chao Thị Chiến (52 tuổi, phường Thới thuận, quận Thốt Nốt) khá giả nên theo dõi chờ cơ hội đột nhập.

Khuya 27/2, gia đình bà Chiến đi du lịch Bạc Liêu, Trí đột nhập từ cửa trên lầu, sau đó xuống nhà dưới cạy tủ lấy lấy 11 lượng vàng 24k, 300 triệu đồng tiền mặt, nhiều USD... 

Qua sàng lọc, trinh sát phát hiện Trí có biểu hiện bất minh về tài sản nên theo dõi, bắt giữ. Khám xét nơi ở của kẻ này, cảnh sát thu hồi gần 10 lượng vàng 24K và hơn 3 triệu đồng tiền mặt. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.