Cà Mau phát hiện người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

0:00 / 0:00
0:00
Cà Mau phát hiện người nhập cảnh trái phép bằng đường biển
TPO - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện trên tàu cá biển số tỉnh Bình Thuận chở 2 người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Nguồn tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau, các cơ quan nghiệp vụ phối hợp Đồn Biên phòng Sông Đốc điều tra ban đầu và phối hợp các cơ quan xử lý cách ly người trên tàu cá chở người nhập cảnh trái phép theo qui định phòng, chống dịch COVID- 19.

Cà Mau phát hiện người nhập cảnh trái phép bằng đường biển ảnh 1

Cửa biển thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) liên tục phát hiện người nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 8/5, Trạm kiểm soát Biên phòng Sông Đốc (thuộc Đồn Biên phòng Sông Đốc) khi làm thủ tục nhập bến cho tàu cá BTh 97969 TS, phát hiện trên tàu có 2 người không có tên trong danh sách, nhưng thuyền trưởng không khai báo và có nhiều nghi vấn.

Hai người nhập cảnh là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1985, ở Ấp 4, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và Bùi Cao Huy, sinh năm 1975, ở xã Ngọc Lương (huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình). Cả hai người xuất cảnh qua Malaysia bằng đường hàng không, đi làm thuê trên các tàu đánh cá của ngư dân Malaysia và nhờ người câu móc đưa về Việt Nam bằng đường biển.

Cà Mau phát hiện người nhập cảnh trái phép bằng đường biển ảnh 2

Công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Cà Mau

Lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định đây là 2 người được thuyền trưởng tàu BTh 97969 TS chở từ vùng biển nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai người nhập cảnh và 13 thuyền viên đi trên tàu này đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896 tỉnh Cà Mau.

Tàu BTh 97969 TS do Nguyễn Ngọc Lợi (sinh năm 1974, ngụ xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng, hành nghề dịch vụ hậu cần, trên tàu cá có 13 thuyền viên, xuất bến qua cửa biển Phan Thiết ngày 12/3.

Cà Mau phát hiện người nhập cảnh trái phép bằng đường biển ảnh 3

Công tác tuần tra trên vùng biển Cà Mau nhằm ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Trước đó, vào đầu tháng 2, Đồn Biên phòng Sông Đốc cũng đã phát hiện 2 vụ/3 đối tượng đưa 72 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia về Việt Nam.

Ngày 15/4 vừa qua, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Thảo, ở Khóm 5, thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) 9 năm tù giam và 8 năm tù giam đối với Phạm Văn Chín, sinh năm 1981, ở xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) làm chủ kiêm thuyền trưởng về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

MỚI - NÓNG