Cà Mau có 101 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 5/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau vừa công bố danh sách 101 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử, để chọn ra 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Cà Mau, huyện Thới Bình và U Minh, có 5 người ứng cử là bà Trương Hà Phương Anh, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau), ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Việt Nam, bà Dương Kim Ngân, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau), ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Tại đơn vị bầu cử này sẽ chọn ra 3 người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Cà Mau có 101 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh ảnh 1

Hội nghị công bố danh sách và kế hoạch vận động bầu cử tại Cà Mau

Cà Mau có 101 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh ảnh 2

Các ứng cử viên nghe kế hoạch vận động bầu cử

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời, có 4 người ứng cử là ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), ông Nguyễn Duy Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, bà Nguyễn Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau và bà Phan Hồng Thiểu, Phó hiệu trưởng trường THPT Võ Thị Hồng (Trần Văn Thời, Cà Mau). Tại đơn vị bầu cử này sẽ chọn ra 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển, có 4 người ứng cử là ông Nguyễn Quốc Hận, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; ông Đinh Ngọc Minh, Phó viện trưởng Viện chiến lược phát triển (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư); ông Trần Tuấn Thanh, Chuyên viên Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Cà Mau và bà Bùi Thị Phương Trang, Phó trưởng khoa Cơ bản (thuộc Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau). Tại đơn vị bầu cử này sẽ chọn ra 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội. sẽ chọn ra 2 vị có số phiếu cao nhất trúng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Cà Mau có 101 người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh ảnh 3

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Cà Mau đã chuẩn bị chu đáo, đúng luật định

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức vận động bầu cử của các ứng cử viên bắt đầu từ 8 giờ mỗi ngày, diễn ra từ ngày 6/5 đến ngày 20/5/2021. Mỗi ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức ít nhất 10 cuộc tiếp xúc với đại diện cử tri ở các địa phương thuộc đơn vị ứng cử để vận động bầu cử theo quy định. Mỗi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được tổ chức ít nhất 5 cuộc tiếp xúc với cử tri ở tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử nơi mình ứng cử để vận động bầu cử.

88 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử để chọn ra 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X (nhiệm kỳ 2021- 2026).

Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc (riêng đối với những đơn vị cấp xã có số cử tri, số thôn, tổ dân phố ít thì có thể tổ chức từ 1 đến 2 cuộc).

MỚI - NÓNG