Cà Mau: Cháy hoàn toàn 42 phòng trọ

Cà Mau: Cháy hoàn toàn 42 phòng trọ
TPO – Lúc 15 giờ ngày 13-3, Khu tập thể Công ty Cổ phần Thực phẩm- Thủy sản- Xuất khẩu Cà Mau (FFC), ở ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân (Cái Nước) bốc cháy.
Công nhân trở về căn phòng trọ sau đám cháy
Công nhân trở về căn phòng trọ sau đám cháy.
 

Những người sống trong khu nhà trọ cho biết, lửa phát ra tại căn trọ số 7, rồi lan nhanh sang các căn liền kề.

Khi phát hiện cháy, chính quyền xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng, hơn 100 cảnh sát PCCC, Huyện đội Cái Nước, nhân dân địa phương, công nhân chế biến thủy sản cùng dập tắt đám cháy.

Khu tập thể công nhân chế biến thủy sản FFC xây cất bằng cây lá, vật liệu nhẹ nên lửa lan ra rất nhanh, sau hơn nửa giờ mới được dập tắt.

Thông kê ban đầu cho biết, đám cháy không thiệt hại về người. Lửa thiêu rụi 42 căn nhà trọ và hư hỏng nặng 4 căn khác, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Toàn bộ tài sản, tư trang, vật dụng của khoảng 140 công nhân bị lửa thiêu đốt.

Cty FFC hỗ trợ 1 triệu đồng cho hộ công nhân bị cháy hoàn toàn, 500 ngàn đồng cho hộ ở căn trọ bị cháy một phần và cho ăn bửa cơm chiều ngày 13-3, cho công nhân bị ảnh hưởng trong vụ cháy.

Ông Phạm Phúc Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết, trước hết lực lượng tham gia chữa cháy sẽ giúp đỡ công nhân dọn dẹp đám cháy, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất. Ngày 14-3, chính quyền huyện Cái Nước sẽ quyết định mức hỗ trợ để công nhân khắc phục hậu quả đám cháy.

Được biết, Khu tập thể của Cty FFC xây dựng được 5 năm, với 67 căn phòng bằng cây lá và vật liệu dễ cháy.

Theo Viết
MỚI - NÓNG