Ca ghép mặt thành công nhất thế giới

Ca ghép mặt thành công nhất thế giới
TPO - Anh Richard Norris, 37 tuổi, sống ở bang Virginia (Mỹ) bị bắn vào mặt 15 năm trước đây giờ đã trở nên tự tin hơn với khuôn mặt mới nhờ ca phẫu thuật ghép mặt toàn diện nhất thế giới.

>Người được ghép mặt xuất hiện trước công chúng

Năm 1997, anh Norris bị bắn vào mặt và bị mất mũi, môi và hầu hết các cơ chuyển động của miệng đều không hoạt động được. Kể từ đó, anh đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để có thể sóng sót và tái tạo lại khuôn mặt.

Với khuôn mặt dị dạng, anh không tìm được việc làm, trở nên khép mình và cảm thấy không thể hòa đồng với xã hội. Thậm chí anh còn đeo mũi giả và mặt nạ vào bệnh viện để phẫu thuật.

Nhưng tuần trước, trải quả 36 giờ phẫu thuật, các bác sỹ của trường Đại học Maryland đã ghép cho anh một khuôn mặt mới từ khuôn mặt của một người hiến tặng giấu tên.

Sáu ngày sau ca phẫu thuật, anh có thể cử động được lưỡi, nhắm và mở mắt. Tiến sĩ Eduardo Rodriguez, giáo sư phẫu thuật trường Đại học Y Maryland, cũng là trưởng nhóm cấy ghép nói: “Anh ấy thực sự đã nhìn vào gương, cạo râu và đánh răng, chúng tôi thực sự bất ngờ”.

Ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, anh Norris mở mắt và nhìn gia đình, anh muốn được soi gương, “anh đặt gương xuống, cám ơn và ôm chầm lấy tôi”, tiến sỹ Rodriguez cho biết.

Ca phẫu thuật của anh Norris được coi là ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Để phục hồi chức năng tối đa cho khuôn mặt, bác sỹ ghép cho anh một cái lưỡi mới để có thể nói, ăn, nhai, kết hợp các dây thần kinh để có thể cười được.

Khoảng 100 bác sỹ, nhà khoa học, nhân viên y tế của trường đại học Maryland, các chuyên gia phẫu thuật tạo hình sọ và mặt đã tham gia vào cuộc phẫu thuật này.

Ca phẫu thuật cần đến cuộc nghiên cứu kéo dài 10 năm được tài trợ bởi Văn phòng Nghiên cứu Hải Quân của Bộ Quốc phòng Mỹ, đây sẽ là một mô hình để giúp đỡ các cựu chiến binh bị thương bởi các thiết bị nổ ở Afghanistan, trường đại học này cho biết.

Phan Yến
Theo Skynews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG