Cá bè sông Tam Kỳ chết hàng loạt: Ô nhiễm nước?

Cá nuôi chết hàng loạt không rõ lý do khiến người dân hoang mang
Cá nuôi chết hàng loạt không rõ lý do khiến người dân hoang mang
TPO - Hàng chục hộ dân ở thôn Tân Phú (xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) hoang mang trước tình trạng cá nuôi trên sông Tam Kỳ chết hàng loạt.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng cá chết xảy ra từ ngày 10/4 đến nay hàng vạn con cá chết phải vớt đổ đi, bè bỏ không vì chưa biết nguyên nhân vì sao cá chết.

Cá bè sông Tam Kỳ chết hàng loạt: Ô nhiễm nước? ảnh 1

Ông Trần Ngọc Anh (56 tuổi, trú tổ 3, thôn Tân Phú) nhìn bè cá bỏ không thở dài ngao ngán “Cá chết trắng bè mấy nay vớt đổ không kịp. Bè nào cũng chết chứ không riêng bè mình. Cũng không hiểu vì lý do gì”.

Đầu tháng 4, ông Anh mua gần 4.000 con cá chẽm giống về thả nhưng chỉ được khoảng vài ngày cá chết hàng loạt. “Cá khi mua về còn khỏe mạnh nhưng chỉ được vài hôm thì lờ đờ rồi chết, không biết có phải do nguồn nước bị ô nhiễm không?!”

Cá bè sông Tam Kỳ chết hàng loạt: Ô nhiễm nước? ảnh 2

Trong lúc chờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân, hàng loạt lồng bè bỏ không. Ảnh H. Văn

Bà Mai Thị Thuận (60 tuổi, tổ 5, thôn Tân Phú) rầu rỉ “mấy năm trước thấy nuôi cá chẽm có lãi nên năm nay đầu tư thêm 1.000 con. Tiền ngân hàng thì vay nhân lãi mà giờ cá chết đổ đi bè trống không thế này không biết làm sao”.

Ông Trần Anh Ngọc cũng thiệt hại hơn 6.000 con cá mới thả bè. Chỉ riêng tiền giống thiệt hại vài chục triệu đồng. Nhiều ngày nay ông phải vớt cá đem đi đổ, lồng bè bỏ không. Ông Ngọc chia sẻ, đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình nhưng giờ phải bỏ không lồng bè vì chưa biết nguyên nhân vì sao cá chết.

“Sốt ruột lắm chứ. Vốn liếng cả mấy chục triệu đồng giờ vớt đổ đi. Nhưng cũng phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc, công bố nguyên nhân thế nào mới dám vay nợ mà nuôi tiếp” – ông Ngọc thở dài.

Chủ tịch UBND xã Tam Phú – ông Nguyễn Đức Vương cho hay Toàn xã có 33 hộ dân nuôi cá lồng (60 lồng nuôi) tập trung chủ yếu ở thôn Tam Phú. Địa phương đã nhận phản ánh của người dân về tình trạng cá chết bất thường, chính quyền cũng đã báo cáo cấp trên.

“Cuối tuần vừa rồi đoàn chức năng đến lấy mẫu nước, cá chết nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, bất thường” – ông Vương nói.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.