Busadco sáng tạo nhiều sản phẩm 'thi đua yêu nước'

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng tại gian hàng triển lãm.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng tại gian hàng triển lãm.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra tuần qua, Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Busadco) vinh dự có hai đại biểu trong 1.800 đại biểu chính thức, là những điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực của cả nước.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, được tổ chức đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010 - 2015, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất. Đã có hàng vạn đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho Nhà nước và xã hội; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, có sức lan toả trong cả nước.

Busadco sáng tạo nhiều sản phẩm 'thi đua yêu nước' ảnh 1

Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng GĐ Busadco và Đào Thị Thu Thảo, GĐ Chi nhánh miền Bắc của Busadco tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Đóng góp vào thành tích chung đó Busadco vinh dự có nhiều công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao. Busadco hiện là doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên của ngành xây dựng và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. 

Đến nay Busadco đã có hơn 30 sản phẩm khoa học công nghệ. Trong đó có 23 sản phẩm đã và đang được ứng dụng rộng rãi; 21 sản phẩm được cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích; 18 sản phẩm được Bộ KH&CN lập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). Bộ Xây dựng đã cấp 09 tiêu chuẩn CN quốc gia.

Busadco sáng tạo nhiều sản phẩm 'thi đua yêu nước' ảnh 2

Bà Đào Thị Thu Thảo giới thiệu với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam các sản phẩm kè biển, sông, hồ, kênh, rạch của Busadco tại Chợ Công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 (Techmart Quốc tế Việt Nam 2015).

Busadco sáng tạo nhiều sản phẩm 'thi đua yêu nước' ảnh 3

Sáng 16/12, ông Maykong Phonephommavong - Cục trưởng Cục thủy lợi và ông Vinvilay Sayaphone- Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Nông lâm nghiệp CHDCND Lào đến thăm, học tập kinh nghiệm về các sản phẩm thủy lợi tại nhà máy Busadco ở Thái Bình.

Các sản phẩm của Busadco phục vụ đồng bộ hoá kết cấu hạ tầng kỹ đô thị, nông thôn, giao thông, thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường như: kè biển, sông, hồ kênh, rạch; hố ga liên kết mối nối cống; hố ga ngăn mùi; mương nội đồng; rãnh giao thông; hào kỹ thuật…

Đến với Đại hội thi đua yêu nước lần này, Busadco có hai sản phẩm sáng tạo là kè chống úng ngập, chống xói lở, chắn sóng  bảo vệ bờ sông, bờ hồ, đê biển…. và hiện đang thí điểm ứng dụng để hạn chế tình trạng ngập lụt và triều cường ở TPCHM; và công trình mương dẫn nước nội đồng, phục vụ tưới tiêu hiện đang được ứng dụng trên 100 xã nông thôn mới trên cả nước.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.