Bùi Tiến Dũng bắt chính, U23 Việt Nam thắng đội hạng Ba Hàn Quốc

Tiến Dũng bắt chính và đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam
Tiến Dũng bắt chính và đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam
TPO - U23 Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc bằng trận thắng 3-2 trước CLB Busan Transportation Cooperation.

Đối thủ của U23 Việt Nam - CLB Busan Transportation Cooperation hiện đang thi đấu tại giải K-League 3. Thông qua bài test cuối cùng này, HLV Park Hang Seo sẽ kiểm tra, đánh giá năng lực và phong độ của các cầu thủ, trước khi "chốt" quân số của U23 Việt Nam. 

Cũng giống như trận đấu tập đầu tiên gặp Tuyển SV của Đại học Yeungnam, trận đấu với Busan Transportation Cooperation diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 30. Với mục đích chính là thử nghiệm, đánh giá đội hình nên HLV Park Hang Seo tiếp tục tạo cơ hội cho tất cả cầu thủ được vào sân.

Các cầu thủ đang dính chấn thương hoặc mới hồi phục như Quang Hải, Trọng Hùng, Thanh Thịnh, Đình Trọng… không góp mặt trận này.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Nhâm Mạnh Dũng mở tỷ số cho U23 Việt Nam nhưng đội bạn ghi liên tiếp 2 bàn để dẫn lại 2-1. Tuy vậy, bộ đôi cầu thủ đang ghi điểm trong mắt ban huấn luyện là Đức Chinh và Hoàng Đức sau đó đã lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam.

Chiều nay, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển về Busan để nghỉ ngơi và tranh thủ mua sắm. Sáng mai (22/12), toàn đội sẽ đáp chuyến bay về TP.HCM để tiếp tục tập luyện, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020 vào ngày 1/1/2020.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại 4 SVĐ là Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan. Tại đây, U23 Việt Nam đá trận ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1, chạm trán U23 Jordan vào ngày 13/1 và đối đầu U23 Triều Tiên vào ngày 16/1/2020.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.