Nhà đấu giá Christie’s mới đấu giá thành công một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của Beeple với mức giá cao hiếm thấy lên tới gần 70 triệu USD.
Bức tranh số hóa được bán với giá gần 70 triệu USD có tên là gì?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Tác phẩm có tên Everydays: The First 5000 Days của nghệ sĩ Beeple được bán với giá 69,4 triệu USD trong một cuộc đấu giá trực tuyến hôm 11/3. Bức tranh số hóa đã “đưa ông Beeple vào nhóm 3 nghệ sĩ còn sống danh giá nhất”, nhà đấu giá Christie’s chia sẻ. Đây là lần đầu tiên Christie’s trưng bày và đấu giá một tác phẩm số hóa, cũng là lần đầu nhà đấu giá nhận tiền ảo từ người mua tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm Everydays được rao bán dưới dạng Token không thể thay thế (NFT) - một loại tài sản kỹ thuật số khá phổ biến trong những năm gần đây. Điều đó có nghĩa người mua sẽ sở hữu tác phẩm dưới chuỗi mã hóa độc nhất giúp chứng thực hàng thật.
Tác phẩm có tên Everydays: The First 5000 Days của nghệ sĩ Beeple là sự kết hợp của bao nhiêu bức tranh?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Tác phẩm là sự kết hợp của 5.000 bức tranh được nghệ sĩ Beeple vẽ trong suốt 13 năm. Giá khởi điểm của tác phẩm là 3 triệu USD. Nghệ sĩ Beeple, tên thật là Mike Winkelmann, đã bình luận về kết quả đấu giá qua Twitter: “Giới nghệ sĩ đã sử dụng phần cứng và phần mềm để tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật trên Internet trong suốt 20 năm qua”. Christie’s chưa tiết lộ danh tính người mua bức tranh Everydays. Theo nhà đấu giá, đây là tác phẩm nghệ thuật có mức giá cao nhất trong một phiên đấu giá trực tuyến.
Bức tranh này có tên là gì?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Bức tranh này có tên là Salvator Mundi (Đấng cứu thế), mô tả hình ảnh Chúa Jesus trong chiếc áo màu xanh, tay phải làm dấu ban phước, tay trái cầm một quả cầu pha lê. Ban đầu, bức tranh này thuộc sở hữu của Vua Charles I. Đến năm 2013, nó lại được bán cho một nhà buôn tranh người Thụy Sĩ với giá gần 80 triệu USD. Người này tiếp tục bán cho một tỷ phú người Nga với giá 127 triệu USD. Đến năm 2017, Salvator Mundi được bán đấu giá ở New York (Mỹ) với giá 450 triệu USD và trở thành bức tranh có giá bán cao nhất.
"Salvator Mundi" là tác phẩm của ai?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Theo The Telegraph, Leonardo da Vinci được cho là người đã vẽ bức họa Salvator Mundi vào những năm 1500, cùng khoảng thời gian ông vẽ bức họa nổi tiếng Mona Lisa. Tuy nhiên, đến nay, nguồn gốc của bức tranh này vẫn gây tranh cãi trong giới nghệ thuật. Năm 2019, các nhà quản lý bảo tàng Lourve (Pháp) từ chối đưa Salvator Mundi vào triển lãm tranh của Leonardo da Vinci. Lý giải cho điều này, các nhà quản lý cho rằng tác phẩm này không chỉ của riêng danh họa người Italy, theo The Guardian. Leonardo da Vinci (1452-1519), tên đầy đủ là Leonardo di ser Piero da Vinci, là họa sĩ, nhà khoa học, nhà phát minh nổi tiếng trong thời Phục Hưng. Ông được đánh giá là một người toàn năng, là đại diện cho những nhà nhân văn lý tưởng trong thời kỳ đó. Nói cách khác, ông là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thời Phục Hưng.
Tượng David là tác phẩm điêu khắc của Leonardo da Vinci. Điều này đúng hay sai?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án B: Tượng David là tác phẩm của họa sĩ, nhà điêu khắc Michelangelo, tên đầy đủ là Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ông sinh năm 1475, mất năm 1564, là một trong những nghệ sĩ vĩ đại, nổi tiếng trong thời Phục Hưng. Tượng David được làm từ đá cẩm thạch. Michelangelo bắt tay vào chế tác vào năm 1501 và hoàn thành vào năm 1504. Các tác phẩm điêu khắc thời Phục Hưng lấy cảm hứng từ Hy Lạp và La Mã. Các tác giả thường thể hiện nhân vật ở tư thế tự nhiên và làm nổi bật các chi tiết nhỏ như trang phục, mặt và tóc. Nhiều nghệ sĩ đã nghiên cứu giải phẫu cơ thể người để tạo ra tác phẩm có độ chính xác cao, tạo cảm giác sống động như người thật.
Bức tranh vẽ 100 con tinh tinh được bán với giá hơn 280 tỷ đồng có tên là gì?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: Bức tranh “Quốc hội đã bị phá hủy”, rộng bốn mét, được bán đấu giá tại Sotheber's ở London được bán với giá 9.879.500 bảng Anh sau 13 phút đấu thầu. Bức tranh đã vượt qua kỷ lục đấu giá trước đó cho một tác phẩm của nghệ sĩ đường phố, kỷ lục trước đó là 1,4 triệu bảng được trả cho bức tranh “Giữ nó không tì vết”, bán tại Sothotti, New York.
"Portrait de Mademoiselle Phuong", một họa phẩm được bán đấu giá gần 72,5 tỷ đồng của họa sĩ Việt Nam nào?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án A: "Portrait de Mademoiselle Phuong", một họa phẩm của họa sĩ Mai Trung Thứ, đã vừa được rao bán đấu giá tại Hong Kong (Trung Quốc) bởi nhà đấu giá Sotheby. Mức giá sau cùng được trả cho tác phẩm là 24.375.000 đô la Hong Kong (tương đương gần 72,5 tỷ đồng). Đây hiện được xem là mức giá cao kỷ lục trả cho một tác phẩm được thực hiện bởi một họa sĩ người Việt. Tác phẩm Chân dung Madam Phương vốn có nhiều thập kỷ nằm trong bộ sưu tập tranh của một người phụ nữ gốc Việt có tên Dothi Dumonteil. Bức tranh sơn dầu có kích thước 135,5 x 80cm được thực hiện vào khoảng năm 1930, trên tranh có chữ ký của họa sĩ. Bức tranh chân dung được đánh giá là một tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của họa sĩ Mai Trung Thứ (1906 - 1980), trong đó, người xem vừa nhìn thấy tài năng của ông trong lĩnh vực hội họa, vừa tìm thấy sự dịu dàng, tinh tế trong cách thức ông khắc họa chân dung phụ nữ.
Những tác phẩm nào dưới đây là của họa sĩ Mai Trung Thứ?
Giải thích Câu trả lời đúng là đáp án C: Hồi giữa tháng Tư năm nay, cái tên Mai Trung Thứ (1906-1980) từng gây sốt khi bức Chân dung Madam Phương của ông được gõ búa ở mức 3,1 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong - tạo nên kỷ lục mới của tranh Việt Nam. Ngoài ra, bức “Mona Lisa” lấy cảm hứng là bức “Mona Lisa” của đại danh họa người Italy Leonardo Da Vinci và “Thiếu nữ choàng khăn của ông cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.
Kết quả
Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!
Điểm
Bức tranh được bán với giá kỷ lục gần 70 triệu USD có tên là gì?