Bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật gây sốt trên mạng xã hội

Nụ cười rạng rỡ của cô gái khi chụp ảnh như một nguồn sức sống lạc quan lan toả khi mọi người xem ảnh.

Bức ảnh cô gái khuyết tật tươi cười rạng rỡ khi chuẩn bị chụp ảnh selfie (ảnh tự sướng) đang được nhiều dân mạng chia sẻ. Hầu hết cư dân mạng đều ấn tượng mạnh trước sự tự tin, yêu đời của cô gái trong ảnh.

Cô gái trong ảnh còn mặc một chiếc áo cờ đỏ sao vàng bày tỏ niềm yêu nước càng tạo thêm cảm tình cho người xem ảnh. Dân mạng không ngần ngại bày tỏ niềm mến mộ sự vui vẻ, lạc quan của cô gái khuyết tật.

Bức ảnh selfie của cô gái khuyết tật gây sốt trên mạng xã hội ảnh 1

Bức ảnh hút hàng ngàn Like trên mạng xã hội

Bạn Thắng Cao bình luận: "Em đẹp lắm em có biết không? Nụ cười em khiến cho anh rung động".

"Bạn thật lạc quan và nghị lực, mình hâm mộ bạn. Hãy tiếp tục vững tin và tươi cười như vậy bạn nhé", bạn Nguyễn Hoài Linh chia sẻ.

Theo thông tin từ cộng đồng mạng, cô gái trong ảnh đang là nữ sinh năm cuối trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Cô là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó và nghị lực phi thường ở trường.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.