Britney Spears lên tiếng về việc bị cha ruột kiểm soát cuộc đời, tìm luật sư hỗ trợ

TPO - Britney Spears không muốn tiếp tục bị cha ruột quản thúc, kiểm soát cuộc đời, cũng như tài sản của cô.

Từng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, được mệnh danh là “công chúa nhạc pop” nổi tiếng khắp thế giới, cuộc đời của Britney Spears không hề tràn ngập hoa hồng, ngược lại rơi vào bi kịch đến tự do cá nhân cũng phải thông qua người khác.

Năm 2007, cô bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cô cạo đầu, tấn công paparazzi, tự nhốt bản thân và hai con trai trong phòng suốt 72 giờ. Bị cho không đủ sức khỏe tinh thần để tự quyết định mọi việc, tòa án giao cho cha ruột, ông James Spears, quyền bảo hộ có thời hạn đối với cô vào năm 2008. Cô bị cấm tự do bầu cử, tài chính, yêu đương, thậm chí là sở hữu điện thoại nếu không có sự cho phép của ông Spears. Đến năm 2010, quyền bảo hộ trên trở thành vĩnh viễn.

Đến tháng 9/2019, ông James xin bỏ quyền bảo hộ vì lý do sức khỏe, và đề nghị quản lý của con gái, Jodi Montgomery, tiếp quản vị trí thay ông trong một năm. Thời hạn này sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc ông Jamie sắp trở lại với vai trò người bảo hộ cho con gái như trước.

Dù được pháp luật ủng hộ, nhưng ông James phải đối mặt với sự công kích từ người hâm mộ Britney. Họ cáo buộc, ông James lợi dụng quyền bảo hộ để kiểm soát cuộc đời con gái, từ đó trục lợi. Thậm chí, cộng đồng fan còn khởi xướng phong trào #FreeBritney (tạm dịch: Trả tự do cho Britney) để chống lại ông James. Hồi tháng 7, bản kiến nghị kêu gọi sự tự do cho Britney trên trang Change.org đã nhận được hơn 100.000 chữ ký. Nhiều người nổi tiếng như Ruby Rose, Miley Cyrus, Paris Hilton, Ariel Winter và Rose McGowan đều ủng hộ #FreeBritney. Đáng nói hơn, Lynn Spears, mẹ ruột của Britney, cũng tham gia phong trào này.

Trong khi cộng đồng mạng ồn ào, Britney là người trong cuộc nhưng hiếm khi thể hiện quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, gần đây cô đã có động thái được cho là phản kháng sự quản thúc của cha ruột.

Britney Spears lên tiếng về việc bị cha ruột kiểm soát cuộc đời, tìm luật sư hỗ trợ ảnh 1 Britney lần đầu có động thái quyết liệt để phản đối sự quản thúc của cha ruột.

Cụ thể, hồi đầu tuần, luật sư của Britney, Samuel D. Ingham III, đã đệ đơn xin thay đổi quyền bảo hộ đối với giọng ca “Baby Once More Time”. Trong đơn nhấn mạnh, Britney tin rằng quyền bảo hộ phải được thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện tại và nguyện vọng của cô. Britney “phản đối mạnh mẽ” việc để cha ruột trở lại với tư cách người nắm quyền bảo hộ về con người và tài sản của cô.

“Không có cách nào chấm dứt quyền bảo hộ đối với Britney trong tương lai. Britney muốn bà Montgomery trở thành người giám hộ vĩnh viễn của cô ấy”, đơn kiến nghị viết.

Về tài chính, ông James và một luật sư tên Andrew Wallet được giao quyền quản lý từ năm 2008, nhưng ông Wallet đã từ chức từ năm ngoái. Hiện tại, “công chúa nhạc pop” không muốn cha ruột toàn quyền kiểm soát tài sản của cô, thay vào đó muốn ủy thác cho một công ty đủ điều kiện để đảm nhận vai trò này.

Theo luật sư Ingham, tất cả những mong muốn trên của Britney đều bị ông James bác bỏ, đồng thời làm mọi cách để ngăn cản. Do đó, nữ ca sĩ 38 tuổi đang dự tính thuê một công ty luật am hiểu sâu rộng trong việc xử lý các vụ kiện tụng tranh chấp phức tạp như trường hợp của cô.

Được biết, tòa án sẽ giải quyết đơn kiến nghị của phía Britney vào ngày 19/8 (giờ địa phương).

Theo Theo New York Times
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.