Bóng đá Việt Nam tiếp tục bay cao trong năm 2020?

Niềm vui chiến thắng của các cô gái Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 2019ảnh: Hữu Phạm
Niềm vui chiến thắng của các cô gái Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 2019ảnh: Hữu Phạm
TP - Bóng đá Việt Nam đã khép lại một năm đầy thành công với tấm HCV lịch sử của đội tuyển U22 tại SEA Games 30. Đó cũng là cơ sở để tất cả cùng chờ đợi vào những chiến tích mới trong năm 2020, cho dù thách thức được dự báo không hề nhỏ. 

Hiện tượng của năm 2019

Sau 60 năm chờ đợi, U22 Việt Nam rốt cuộc đã thoả mãn cơn khát tấm HCV tại SEA Games 30. Giải đấu trên đất Philippines đã chứng kiến phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Park Hang Seo khi U22 Việt Nam vượt qua một loạt đối thủ mạnh để trở thành người chiến thắng. Dù gặp không ít khó khăn thậm chí có lúc tưởng đã gục ngã, U22 Việt Nam vẫn đi tới đích bằng ý chí kiên cường, không đầu hàng.

Tuy nhiên trên thực tế, nếu chỉ nhìn ở góc độ chuyên môn, bóng đá Việt Nam thực sự đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Asian Cup 2019 có thể nói mới là một trong những đỉnh cao phong độ của đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên, bóng đá

Việt Nam giành quyền tham dự VCK giải đấu cao nhất cấp châu lục và đi vào tới tận tứ kết. Tại đây, đội bóng của ông Park chỉ chấp nhận dừng bước trước “ông lớn” châu lục Nhật Bản với cách biệt tối thiểu 0-1. Trước đó, chúng ta từng dự VCK Asian Cup 2007 nhưng với tư cách đội đồng chủ nhà, không phải qua vòng đấu bảng. Đây cũng là lần đầu tiên, một đội bóng Đông Nam Á tiến vào tới tứ kết một kỳ Asian Cup.

Tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước Malaysia, UAE và Indonesia. Sau 5 trận đấu tại bảng G, thật kinh ngạc khi Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm, đứng trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm, 4 trận).

Việt Nam thực sự đã được “định vị” ở đấu trường châu lục với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và không run sợ ngay cả khi đối thủ là những đội bóng mang tầm vóc vượt trội như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc nhỉnh hơn như Jordan, UAE…

Trong cuộc đối đầu với Nhật Bản tại Asian Cup 2019, Việt Nam chỉ chịu bàn thua duy nhất trên chấm phạt đền do Ritsu Doan thực hiện. Sự vững chắc của hàng thủ chính là điểm tựa cho các chiến thắng của Việt Nam. Tại Vòng loại World Cup, đội bóng của ông Park mới nhận 1 bàn thua duy nhất trước Indonesia, và thực tế nó diễn ra ở thời điểm Việt Nam đang dẫn đối thủ 3 bàn với thế trận chủ động.

FIFA trong phần tổng kết bóng đá thế giới đã chọn Việt Nam là một trong những bất ngờ lớn nhất. Đó là một sự thừa nhận đối với những chiến tích của bóng đá Việt Nam trong suốt năm qua. Vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA cũng giúp cho Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á năm thứ 3 liên tiếp.

Những đỉnh cao mới

Thành công trong năm 2019 là cơ sở để tất cả có thể trông đợi vào một năm thăng hoa phía trước với bóng đá Việt Nam. Ngay phía trước, U23 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020 với mục tiêu giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản).

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho dù bảng D của Việt Nam được đánh giá rất thuận lợi. Chúng ta chỉ phải đối đầu với Triều Tiên, UAE và Jordan, những đối thủ không quá chênh lệch về đẳng cấp.

Hai năm trước, vị trí Á quân giải U23 châu Á đã đưa ông Park và các học trò trở thành những ngôi sao lớn, tạo tiền đề cho những bứt phá sau đó. Giải đấu trên đất Thái Lan tháng 1 này thậm chí mang ý nghĩa quan trọng hơn. Đó sẽ là nền tảng để bóng đá Việt Nam nghĩ tới việc góp mặt tại VCK World Cup 2026.

Không phải ngẫu nhiên, HLV Park Hang Seo muốn có được những quân bài mạnh nhất trong tay để phục vụ cho mục tiêu giành suất dự Olympic Tokyo 2020. Đó là lý do ông tha thiết muốn bầu Hiển tác động để Đoàn Văn Hậu có thể trở về từ Heereveen.

Những thử thách đặt ra với HLV Park Hang Seo và các học trò có thể đến từ những yếu tố phi chuyên môn, như yêu cầu duy trì được sự khao khát của đội bóng khi đã “no nê” danh hiệu cấp khu vực, phong độ của các trụ cột như Quang Hải hay yêu cầu làm mới lối chơi trong bối cảnh Việt Nam đã bị các đối thủ để ý kỹ lưỡng hơn.

HLV Park Hang Seo cũng sẽ phải tính tới cả khả năng đảm bảo những tuyển thủ quốc gia ở đội U23 Việt Nam giữ được thể lực, không chấn thương để chuẩn bị cho 2 mặt trận quan trọng khác trong năm 2020. Cụ thể là 3 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Với vị trí nhất bảng G, Việt Nam sẽ rộng cơ hội giành suất đi tiếp vào vòng loại cuối nếu đánh bại Malaysia ở trận lượt về tại Bukit Jalil tháng 3 tới. Đây cũng chính là mục tiêu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Park đặt ra. Thành công ở mặt trận này sẽ là liều “doping” tinh thần cực tốt để tuyển Việt Nam tự tin bước vào AFF Cup 2020, giải đấu chúng ta tham dự với tư cách đương kim vô địch.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục bay cao trong năm 2020? ảnh 1

Quang Hải đã có một năm đầy danh hiệu - ảnh: Hữu Phạm

Chờ bóng đá nữ và futsal

Futsal Việt Nam đã đạt tới đỉnh cao vào năm 2017 với suất tham dự FIFA World Cup futsal tại Argentina. Những nỗ lực của ông bầu Trần Anh Tú đã giúp cho futsal bứt phá, vượt lên một tầm mới để cạnh tranh với những đối thủ lớn trong khu vực như Thái Lan.

Trong kế hoạch của bóng đá Việt Nam năm 2020, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục được chờ đợi sẽ lần thứ 2 giành quyền góp mặt ở một VCK thế giới. Trước mắt vào cuối tháng 2 tới, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự VCK giải futsal châu Á 2020. Đây là cơ hội để futsal Việt Nam đoạt suất dự World Cup.

Giống như bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam đã có một năm thành công rực rỡ khi đăng quang ở cả giải Vô địch Đông Nam Á và SEA Games 30. Tấm HCV SEA Games 30 tạo nên một bước ngoặt lớn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử, các cô gái đá bóng nhận được nguồn đầu tư mạnh mẽ từ nguồn lực ngoài xã hội.

VFF đã thành công khi kéo về gói tài trợ 100 tỷ đồng trong 5 năm để đầu tư một cách toàn diện cho bóng đá nữ, từ trả lương HLV, chế độ các cầu thủ, thưởng tới nâng cao khẩu phần dinh dưỡng…

Hai đích ngắm lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2020 là vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020 và một suất tham dự World Cup bóng đá nữ năm 2023. Với việc FIFA hướng tới nâng số đội tham dự World Cup 2023 lên 32 đội, cơ hội đã trở nên rõ ràng hơn với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang đứng thứ 32 và trong khu vực Đông Nam Á hiện nay, đối thủ có khả năng cạnh tranh mạnh nhất với Việt Nam chỉ là Thái Lan. Niềm tin là rất lớn khi ở cả giải Vô địch Đông Nam Á và SEA Games 30, đội tuyển bóng đá nữ đều đánh bại Thái Lan để lên ngôi.

Một tín hiệu vui với bóng đá Việt Nam, những thành công ở cấp độ ĐTQG đang khiến cho các giải đấu quốc nội giàu sức hút hơn với giới hâm mộ. Dù chưa khởi tranh, V-League 2020 được đánh giá sẽ rất hấp dẫn khi các đội bóng có tiềm lực đều đang có những động thái chuẩn bị rất tích cực. Sau khi thất bại trong cuộc đua vô địch mùa giải trước, CLB Tp Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư mạnh lực lượng để cạnh tranh với Hà Nội. Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, khi kéo được người hâm mộ tới các khán đài, bóng đá có thể “sống” khoẻ và chính sự phát triển của V-League lại tạo thành nền tảng cho các thành công của đội tuyển quốc gia trong tương lai.     

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.