Bóng đá Thái Lan và 3 chiếc “ghế nóng”

HLV Sirisak Yodyardthai
HLV Sirisak Yodyardthai
TP - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang đối mặt với bài toán khó về nhân sự khi cả 3 chiếc ghế HLV trưởng của các đội tuyển nước này đều bỏ trống.

Ba vị trí trống của Thái Lan gồm đội tuyển nam quốc gia, đội tuyển nữ quốc gia và đội tuyển U23 nam. Các thuyền trưởng tiền nhiệm đều nói lời chia tay Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) do thành tích yếu kém ở những giải đấu gần nhất.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các HLV đội tuyển nam Thái Lan mất việc đều có liên quan tới những thất bại trước tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo. Hồi đầu tháng 1, Thái Lan sa thải HLV Milovan Rajevac sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận ra quân Asian Cup 2019. Đây là giải đấu mà “Voi chiến” chứng kiến tuyển Việt Nam lọt vào top 8 đội mạnh nhất. Nỗi đau như bị xát thêm muối khi chỉ cách đó 1 tháng, Thái Lan bị loại ở bán kết AFF Cup 2018 và phải nhìn tuyển Việt Nam nâng cao danh hiệu vô địch.

Sau khi ông Rajevac mất việc, trợ lý Sirisak Yodyardthai được bổ nhiệm nắm quyền. Tuy nhiên, “tuần trăng mật” của ông Sirisak chỉ kéo dài 5 tháng, sau khi tuyển Thái Lan thất bại toàn diện ở King’s Cup 2019, trước cả Việt Nam và Ấn Độ.

Tương tự, HLV Alexander Gama của tuyển U23 Thái Lan cũng từ chức sau khi thua U23 Singapore ở trận chung kết giải giao hữu Merlion Cup. Trước đó, ông Gama cùng U23 Thái Lan phải trải qua thảm bại 0-4 trước tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á trên sân Mỹ Đình.

Ở tuyển nữ, HLV Nuengrutai Srathongvian và trưởng đoàn Nualphan đã đồng loạt từ chức sau khi đội nhà toàn thua cả 3 trận ở World Cup nữ 2019, trong đó có thất bại đậm 0-13 trước Mỹ, 1-5 trước Thụy Điển và 0-2 trước Chile, xếp cuối cùng tại bảng F.  Như vậy, tới thời điểm nay, Thái Lan đang “khuyết thiếu” cả 3 vị trí thuyền trưởng của các ĐTQG cao nhất. Có thể nhận thấy, chính áp lực thành tích đang đẩy FAT vào thế khó trong bài toán nhân sự. 

MỚI - NÓNG