Bóng đá nữ trở lại sau dịch COVID-19

Bóng đá nữ luôn thiếu nguồn tài trợ để phát triển
Bóng đá nữ luôn thiếu nguồn tài trợ để phát triển
TP - Sáng 13/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tổ chức Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia (VĐQG) - Cúp Thái Sơn Bắc 2020.   

Đây là năm thứ chín liên tiếp, Thái Sơn Bắc, doanh nghiệp gắn với tên tuổi ông bầu Trần Anh Tú, tài trợ cho giải bóng đá nữ VĐQG. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực từ phía VFF, các đội bóng và đặc biệt sự tiếp sức đầy thiết thực, hiệu quả của Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc, giải đấu đã có những bước tiến, tính cạnh tranh ngày càng cao, tiếp tục khẳng định là môi trường tốt cho các cầu thủ nữ nuôi dưỡng niềm đam mê, thể hiện tài năng và khát vọng góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ quốc gia. 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói: “Việc giải bóng đá VĐQG nữ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Thái Sơn Bắc là sự động viên tinh thần rất lớn cho các đội bóng nói riêng và bóng đá nữ Việt Nam nói chung. VFF cũng sẽ hỗ trợ tối đa để giải diễn ra thành công, đảm bảo chất lượng tốt”. Theo đại diện nhà tài trợ, ông Bùi Đình Tế, việc tiếp tục đồng hành với giải bóng đá nữ là nỗ lực của Thái Sơn Bắc trong bối cảnh tình hình kinh tế nói chung gặp khó khăn vì dịch COVID-19. “Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta vẫn may mắn vì các cầu thủ có cơ hội thi đấu, cọ xát để tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao thành tích ở đấu trường quốc tế trong tương lai. Chúng tôi rất vui khi có thể đóng góp một phần cho sự phát triển của bóng đá nữ”, ông Tế nói.

Giải năm nay tăng từ 7 lên 8 đội bóng tham dự, gồm: Apec Sơn La, Hà Nội I Watabe, Hà Nội II Watabe, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I và TP Hồ Chí Minh II, Than KSVN và Thái Nguyên T&T. Cơ cấu giải thưởng và thể thức thi đấu không thay đổi: 8 đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ hạng Nhất đến hạng Tám. Giải cũng tiếp tục áp dụng quy định mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ trong tối đa 3 lần thay.

Lượt đi của giải, dự kiến khởi tranh từ ngày 13/8 đến 4/9, tại hai địa điểm SVĐ Hà Nam (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đội vô địch nhận cúp, huy chương vàng và phần thưởng 300 triệu đồng. Đội Á quân và hạng Ba lần lượt nhận thưởng 200 triệu và 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.