Bóng đá lại chật vật vì COVID-19

Dịch COVID-19 có thể khiến những đội bóng nhỏ như Sơn La thêm khó khăn. Ảnh: Anh Tú
Dịch COVID-19 có thể khiến những đội bóng nhỏ như Sơn La thêm khó khăn. Ảnh: Anh Tú
TP - Năm 2020 tưởng như đã khép lại với giới bóng đá một cách êm ấm dù trải qua rất nhiều khó khăn nhưng “đùng một cái”, thêm ca COVID-19 xuất hiện ở TPHCM. Các kế hoạch cuối năm lập tức đảo lộn, gây ra không ít phiền toái.

Ðiều chỉnh lại kế hoạch tập trung của tuyển VN

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn hôm qua cho biết, bộ phận chuyên môn của VFF đang gấp rút làm việc để điều chỉnh lại kế hoạch tập trung cho đội tuyển Việt Nam. Theo lịch, từ ngày 6-28/12 tới đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Về cơ bản đây là dịp để HLV Park Hang Seo kiểm tra, đánh giá lực lượng sau khi đã nghỉ suốt năm qua.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, VFF không thể tìm được “quân xanh” quốc tế để đội tuyển Việt Nam rèn quân. Thay vào đấy, VFF và ông Park đã thông qua kế hoạch để đội tuyển Việt Nam đấu tập với đội U22 vào ngày 27/12 trên sân vận động Thống Nhất. Tuy nhiên, sau khi phát sinh các ca COVID-19 mới liên quan một tiếp viên hàng không, TPHCM lập tức được đặt trong tình trạng báo động. Tổng cục TDTT thậm chí có văn bản gửi Sở VH-TT TPHCM tạm dừng tổ chức các giải thể thao thành tích cao trong hệ thống quốc gia và không cử các đội tuyển của thành phố tham dự tham dự các giải đấu trong tháng 12/2020.

“Ngay sau khi có thông tin về ca COVID-19 mới tại TPHCM, Thường trực VFF đã họp khẩn để đánh giá tình hình cũng như đưa ra giải pháp cần thiết. Chúng tôi hiện đã yêu cầu bộ phận chuyên môn làm việc với các đơn vị liên quan cũng như HLV Park Hang Seo để cân đối lại lịch tập luyện của đội tuyển Việt Nam, bao gồm trận đấu tập với U22 Việt Nam theo dự kiến trên sân Thống Nhất. Trên cơ sở diễn biến dịch cũng như quyết định của địa phương và các ban ngành trong thời gian tới, VFF sẽ thống nhất với HLV Park Hang Seo để có quyết định phù hợp”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Di chuyển thi đấu về Bình Dương

Không chỉ đội tuyển Việt Nam phải điều chỉnh kế hoạch tập luyện, giải bóng đá nữ VĐQG-cúp Thái Sơn Bắc 2020 thậm chí phải đổi địa điểm thi đấu. Cụ thể, 3 vòng cuối của giải thay vì diễn ra tại sân Thống Nhất đã phải chuyển toàn bộ xuống sân Bình Dương. Quyết định này khiến những đội bóng “nhà nghèo” như Sơn La thêm phần chật vật.

Chủ tịch kiêm Trưởng đoàn đội bóng đá nữ Sơn La Điêu Chính Quý cho biết, đội phải phát sinh thêm chi phí di chuyển, ăn uống sinh hoạt tới thuê khách sạn… Khẩu phần ăn của các cầu thủ chỉ 60-80 nghìn đồng, không thể cắt giảm hơn bởi ăn không đủ chất khó có thể thi đấu tốt. Nữ Sơn La cách đây không lâu đứng trước khả năng phải giải thể đội bóng do thiếu tiền và chỉ trụ được khi phút cuối được Thái Sơn Bắc của ông bầu Trần Anh Tú tài trợ thêm 1 tỷ đồng. “Qua Bình Dương thì lịch tập luyện, kế hoạch chuẩn bị của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Về cơ bản đội buộc phải chắt chiu để cố gắng vượt qua khó khăn, bởi chống dịch là yêu cầu quan trọng”-ông Chính Quý cho biết.

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, VFF sẽ sớm có chỉ đạo để các bộ phận chuyên môn của liên đoàn tập trung hoàn thành tốt các hoạt động bóng đá cuối năm. Trước mắt cần đảm bảo năm 2020 mọi kế hoạch diễn ra thành công, tạo đà cho mùa giải năm sau.

MỚI - NÓNG