Bốn người được ghép tạng từ một người chết não

Bốn người được ghép tạng từ một người chết não
TP - Bệnh viện Việt Đức vừa tiến hành ghép tim, gan, thận cho 4 bệnh nhân từ người cho chết não (25 tuổi).

> Trung Quốc buộc tội năm người trong vụ bán thận lấy iPad

PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, người được ghép tim là bệnh nhân nam 23 tuổi quê Hà Nam bị suy tim giai đoạn cuối nếu không được ghép tim sẽ chỉ sống thêm được vài tuần.

Bệnh nhân được ghép gan là nam giới (64 tuổi ở Hà Nội) bị ung thư gan và xơ gan giai đoạn cuối, được nhận toàn bộ lá gan của người chết não.

Hai bệnh nhân được ghép thận cũng là những người dưới 30 tuổi sống bị suy thận giai đoạn cuối, đang phải chạy thận nhân tạo.

Hiện cả 4 bệnh nhân được ghép tạng đã rút nội khí quản, tỉnh táo, các chỉ số sau ghép tốt. Đây là lần thứ 3, Bệnh viện Việt Đức thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tạng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG